Một tiếng sau khi bảng giá mới có hiệu lực ngày 22/12, cửa hàng xăng dầu nằm tại trung tâm thị trấn Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn không chịu điều chỉnh giá. Một số cây xăng tại Nghệ An thì đóng cửa không bán.

Từ 15h ngày 22/12, các đại lý kinh doanh xăng dầu đều phải đồng loạt giảm giá bán mặt hàng này. Theo đó, xăng RON 92 giảm 2.050 đồng/lít,còn 17.880 đồng/lít. Dầu mazut chỉ còn 13.130 đồng/kg (giảm 1.690 đồng/kg). Dầu diesel giảm nhẹ nhất ở mức 1.420 đồng/lít, giá bán lẻ chỉ còn 16.990 đồng/lít. Dầu hoả giá về mức 17.400 đồng/lít (giảm 1.570 đồng).

Một tiếng sau khi bảng giám mới có hiệu lực, tại một cây xăng thuộc đại lý kinh doanh xăng dầu T.T (công ty cổ phần thương mại Hậu Lộc, đóng tại thị trấn Hậu Lộc, Thanh Hóa), chủ cơ sở kinh doanh này được cho là vẫn giữ nguyên giá bán cũ nhằm kiếm lời. Toàn bộ sự việc đã được một người dân quay lại bằng điện thoại di động.

Tác giả đoạn video dài hơn 1 phút cho hay, vì cửa hàng không điều chỉnh giá nên rất đông khách hàng đến mua xăng dầu đã chịu thiệt thòi do chưa nắm được mức giá mới. Giải thích về điều này, nhân viên cây xăng cho biết, không kịp điều chỉnh bảng giá do người dân đến mua xăng quá đông. Trước sự bức xúc của đa số khách hàng, mãi đến hơn 16h, chủ cửa hàng mới chịu giảm giá bán.

“Cây xăng này lớn nhất thị trấn. Hằng ngày có hàng trăm lượt đến giao dịch. Việc gian lận như thế này là không thể chấp nhận được”, một người dân bức xúc.

Trong khi đó, tại hai huyện miền núi là Tương Dương và Kỳ Sơn (Nghệ An), nhiều cây xăng cũng treo biển "hết xăng, hết dầu".

Cụ thể, 5 cây xăng tại địa bàn thị trấn Mường Xén và khu vực cửa khẩu Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đều thông báo “hết xăng, hết dầu” trước thời điểm xăng dầu giảm giá. Sự việc này gây bức xúc cho người dân. Họ cho rằng chủ doanh nghiệp xăng dầu cố tình không bán, gây hoang mang, lo lắng.

{keywords}
Nhiều cửa hàng xăng ở Nghệ An cũng đồng loạt đóng cửa (ảnh TT)

Trả lời đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, chủ các cơ sở đều đưa ra lý do xăng dầu đang giảm giá nên không nhập về bán cho bà con bởi sợ lỗ. Thực tế, các tẹc chứa xăng dầu đều cạn nhẵn. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra tình trạng này.Lúc 13g chiều 22-12, một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại khu vực cửa khẩu Nậm Cắn cũng thông báo hết xăng, hết dầu.

Cũng trong chiều 22/12, 11 cây xăng ở huyện Tương Dương Nghệ An cũng đồng loạt đóng cửa, trong đó có 3 cây xăng ở thị trấn Hòa Bình và 7 cây xăng ở các xã trên địa bàn huyện này.

Lãnh đạo hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã báo cáo sự việc này với Sở Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An để có hướng xử lý.

(Theo Zing, tổng hợp)