Một máy bay chở khách của hãng hàng không Thâm Quyến Airlines ở TP Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) trở thành phòng tắm hơi nghi ngút khi máy bay này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Sự việc hi hữu này xảy ra hôm 23/5, khi máy bay vừa cất cánh tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến. Trong cabin, hơi nước dày đặc phủ kín khoang hành khách. Thành viên phi hành đoàn cố gắng trấn an hành khách, tiếp tục phục vụ như bình thường.

Nguyên nhân được xác định là do trận mưa lớn tại sân bay vào thời điểm đó, cộng thêm điều hòa không khí không hoạt động, khiến máy bay chìm trong "màn sương" dày đặc.

{keywords}

Phi hành đoàn phục vụ trong màn sương dày đặc

{keywords}

Hành khách chụp lại hình ảnh kì lạ này

{keywords}
Máy bay trở thành máy hút ẩm lớn

Một hành khách có mặt kể lại: "Trời đổ mưa xối xả bên ngoài bên ngoài mang theo độ ẩm không khí lớn cộng với việc điều hòa trên máy bay chưa hoạt động do đó máy bay trở thành chiếc máy hút ẩm lớn”. Nhiều hành khách thích thú chụp lại hình ảnh kì lạ và chia sẻ trên trang mạng xã hội.

Đại diện Hệ thống bảo trì máy bay, ông Qiu Xihe cho biết: "Thông thường hơi nước sẽ bốc hơi rất nhanh khi ở nhiệt độ thường, nhưng độ ẩm không khí cao dẫn đến hiện tượng như trên. Hiện tượng này không đáng lo ngại và sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay".

(Theo baogiaothong)