“Hơn 2,5 tỉ đồng cho mỗi mét đường là chi phí làm đoạn đường nối từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ”.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, đã cho biết như vậy tại cuộc giao ban báo chí chiều 2-6. Theo ông Bảo, đường có chiều dài 697 m, rộng 50 m với tổng mức đầu tư khoảng 1.767 tỉ đồng, chi phí làm đường này bao gồm tiền giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư dự án.

Như vậy đoạn đường này đã lập kỷ lục mới về giá thành làm đường tại nội đô Hà Nội. Trước đó, kỷ lục thuộc về “đường đắt nhất hành tinh” Kim Liên - Ô Chợ Dừa với chi phí hơn 1 tỉ đồng/mét đường.

(Theo PLO)