Từ một huyện có quỹ đất đất tự nhiên phần lớn dành cho nông nghiệp, “con cá
chép” Trảng Bom trong năm 2012 được dự báo sẽ “hóa rồng” bởi những điểm sáng về
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị hóa mạnh mẽ.
Trong 5 năm tới, cùng với sự phát triển công nghiệp - công nghệ cao, Trảng Bom
tập trung khai thác thế mạnh về du lịch, giải trí... để hình thành một chuỗi đô
thị - công nghệ cao từ Hố Nai, qua Sông Mây đến Bàu Xéo, Giang Điền.
Vị trí thuận lợi
Trảng Bom là một huyện trung du, phía nam giáp huyện Long Thành, phía đông giáp
huyện Thống Nhất, phía tây giáp thành phố Biên Hòa, phía bắc giáp huyện Vĩnh Cửu
và hồ Trị An. Con đường quốc lộ 1A xuyên qua trung tâm huyện Trảng Bom, nổi
tiếng với khu du lịch sinh thái thác Giang Điền. Trảng Bom có một vị trí vô cùng
quan trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, với các khu
công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây, Bầu Xéo.
Gần đây nhất, Chính phủ đã chấp thuận phê duyệt thành lập khu công nghiệp Giang
Điền, cụm công nghiệp Thanh Bình... Trảng Bom có trường THPT Thống Nhất A là
trường điểm của huyện, ngoài ra còn có các trường THPT tư thục khác như: THPT
Trần Đại Nghĩa, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Văn Lang.
Trảng Bom là một huyện phát triển của Đồng Nai kết hợp với các huyện Nhơn Trạch,
Long Thành, và thành phố Biên Hòa tạo thành khu trung tâm công nghiệp của tỉnh,
hầu hết mọi vùng nông thôn của huyện đều có cơ sở vật chất hiện đại và dân trí
tương đối phát triển và giao thông đã được nhựa hóa các con đường nội bộ trong
vùng. Trảng Bom là một trong những huyện có thu nhập bình quân đầu người vào
loại cao nhất tỉnh khoảng 980 USD/năm.
Theo quyết định số 10316/UBND-CNN ban hành vào cuối năm 2010, UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý chủ trương cho Trảng Bom lập Chương trình nâng cấp, phát triển đô thị để đến năm 2015, thị trấn Trảng Bom trở thành đô thị loại 4 (cấp thị xã).
Các yếu tố về xã hội kinh tế rất thuận lợi, đông dân với mật độ dân số được xem là cao với 606 người/km2. Ngày nay, du khách đến Trảng Bom sẽ không đơn thuần chỉ thưởng thức không khí đồng quê, ăn trái cây, mà còn để cảm nhận rõ nét quá trình đô thị hóa mạnh mẽ nơi đây. Thị trấn Trảng Bom ngày càng trở nên nhộn nhịp, hiện đại với các khu nhà phố, các khu quy hoạch đô thị lớn, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện.
Trảng Bom ngày nay có thể tự hào với những cái tên ấn tượng như: Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền có địa hình và cảnh quan độc đáo sông - thác - đồi, nơi thiên nhiên và khí hậu trong lành; Khu công nghệ cao Giang Điền là Khu công nghiệp tập trung đa ngành với công nghệ hiện đại không ô nhiễm môi trường. Khu công nghệ cao Giang Điền nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - miền Đông Nam Bộ, đặc biệt còn nằm trong vùng công nghiệp đô thị Nhơn Trạch, nơi sẽ trở thành khu vực công nghệ cao lớn nhất Việt Nam;
Khu đô thị TM DV DL Suối Son với
tổng diện tích 117,09 ha và quy mô dân số 10.000 - 12.000 người. Với vị trí
thuận lợi, các tiện ích hoàn chỉnh, quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ, khu đô thị
Suối Son góp phần quan trọng trong việc tôn tạo cảnh quan sinh thái, tạo môi
trường xanh, sạch, mà còn thúc đẩy kinh doanh thương mại cho huyện Trảng Bom.
Thị trấn Trảng Bom đang ngày cành trở nên xinh đẹp với các khu nhà phố, các khu
quy hoạch đô thị lớn. Theo Đại hội đảng bộ huyện khẳng định đưa Trảng Bom trở
thành Thị xã vào năm 2015. Bên cạnh đó, Trảng Bom có thể tiến tới là một quận
chuyên về công nghiệp khi thành phố Biên Hòa trở thành thành phố trực thuộc
trung ương. Trước mắt, huyện Trảng Bom còn nhiều việc phải làm để đạt được mục
tiêu trên vì hiện nay cơ sở hạ tầng và nền tảng xã hội của huyện chưa phát triển
đồng đều và đồng bộ.
- Nguyên Quỳnh