Nguyên nhân là do trưởng thôn nhận làm thủ tục vay vốn cho các gia đình tại Agribank chi nhánh huyện Phú Hòa, nhưng sau đó chiếm dụng, tổng cộng gần 2 tỉ đồng.


Ngày 10/9, hơn 100 hộ gia đình ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (Phú Yên) kéo đến trụ sở UBND xã, yêu cầu giải quyết việc ông Phan Văn Khương - trưởng thôn Phong Hậu lợi dụng tín nhiệm chiếm dụng vốn vay của người dân khiến họ bỗng dưng mắc nợ ngân hàng.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Hòa Hội xác nhận ông Khương đã rời khỏi địa phương một tuần nay và huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Với tư cách tổ trưởng tổ vay vốn thôn Phong Hậu, ông Khương đảm nhận làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Phú Hòa cho các gia đình ở địa phương rồi chiếm dụng hoặc “mượn” lại 10-20 triệu đồng. Hàng tháng ông Khương thu tiền lãi của các gia đình vay vốn nhưng không nộp lại cho ngân hàng. Theo thống kê, ông Khương chiếm dụng tổng cộng gần 2 tỉ đồng.

(Theo Pháp luật TP HCM)