Từ một trí thức bình thường, Obama đã tiến thân bằng con đường chính trị. Nhưng để có được địa vị danh giá bậc nhất thế giới như ngày hôm nay, ông cũng đã trải qua một chặng đường dài để kiếm tìm tiền bạc.

Xem bài khác trên Vef.vn

Dưới đây là hành trình làm giàu của tổng thống Mỹ Barack Obama.


1. Khi còn là thượng nghị sĩ Illinois, vợ chồng Obama đều làm việc kiếm tiền

Trong thông báo tài chính năm 2004, Barack Obama cho biết gia đình ông có 3 nguồn thu nhập. Một là tiền lương từ vị trí thượng nghị sĩ bang Illinois (80.287 USD). Hai là khoản lương 32.144 USD tại trường đại học luật Chicago nơi ông tham gia giảng dạy. Và nguồn thu nhập thứ ba là từ vợ ông, bà Michelle khi đó là quản lý của trường đại học Chicago Hospitals.



2. Lấy tiền tiết kiệm được để đầu tư tài sản

Nhà Obamas đã đầu tư vào 3 loại tài sản khác nhau vào năm 2004:

Thứ nhất là quỹ hưu trí nghị viện bang Illinois với khoảng 50.000- 100.000 USD.

Thứ hai là đầu tư vào các quỹ của công ty quản lý đầu tư Vanguard.

Obama có các khoản đầu tư tại Vanguard Wellington Fund, khoảng 100.000- 200.000 USD. Wellington Fund có khoảng 60, 70% cổ phiếu, còn lại là trái phiếu. Bên cạnh đó ông cũng đầu tư 50.000- 100.000 vào Vanguard Wellesley Fund. Quỹ này thiên về đầu tư trái phiếu hơn là cổ phiếu.

3. Ký thỏa thuận phát hành sách khủng sau đại hội đảng dân chủ

Sau khi thực hiện bài diễn văn chính tại đại hội năm 2004 như một ứng viên của thượng viện, bài diễn văn mang tên "The Audacity of Hope" (tạm dịch: Hi vọng táo bạo) được cho là một thành công lớn giúp ông nâng cao hình ảnh của mình vào những năm trước chiến dịch tranh cử tổng thống.

Sau đó Obama đã ký kết các thỏa thuận phát hành sách với nhà xuất bản nổi tiếng Random House cho hai cuốn sách thực tế, một cuốn cho thiếu nhi. Một trong số đó đó "The Audacity of Hope", phiên bản mở rộng của bài diễn văn 2004.

4. Và đây là điều khoản thỏa thuận khiến Obama trở nên giàu có bất ngờ

Sau tháng 1/2005, Obama sẽ nhận một khoản tạm ứng trị giá 1,9 triệu USD cho cuốn "The Audacity of Hope."

Ngoài ra, ông sẽ được nhận rất nhiều các khoản hoa hồng (trên dưới 10%/ giá niêm yết) cho số lượng khủng các ấn bản được phát hành.

Bên cạnh đó ông cũng được nhận 10% doanh thu từ sách ghi âm.

Năm 1995, Random House cũng xuất bản cuốn "Dreams From My Father" (tạm dịch: Giấc mơ từ cha tôi) của Obama và tạo doanh thu rất lớn.

5. Đến 2005, Obama sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau trong đó có  JPMorgan

Khi có tiền Obama thường không chỉ để trong ngân hàng mà đem đi đầu tư. Ông có một tài khoản quản lý tài sản khách hàng tư nhân JPMorgan Chase trị giá ít nhất 100.000 USD. Tài khoản séc tại Northern Trust trị giá khoảng 250.000- 500.000 USD, ngoài ra là tài khoản tại ngân hàng UBS.

Với tác phẩm "Dreams From My Father", Obama nhận được số tiền bản quyền 378.237 từ Dystel & Goderich và 847.167 USD từ Random House.

Đến thời điểm đó, tài sản của ông trị giá từ 1,1 đến 2,5 triệu USD.


6. 2006-2007, Obama sử dụng thu nhập từ sách để mua hàng loạt trái phiếu kho bạc

Trong suốt hai năm trước vào cuộc đua giành chức tổng thống, ông đã tiếp tục xây dựng và củng cố khối tài sản của mình.

Năm 2006, ông nhận được 147.490 USD tiền bản quyền của cuốn "Dreams From My Father" và 425.000 USD từ Random House cho cuốn "The Audacity of Hope." Vào năm 2007, khi Obama tiến hành tham gia tranh cử tổng thống, những cuốn sách của ông được bán rất chạy. Cuốn Dreams sau đó tiếp tục mang lại cho ông khoản tiền 815.971 và cuốn Audacity giúp ông thu đến 3,28 triệu USD tiền bản quyền.

Với số tiền kiếm được Obama quyết định thực hiện những lựa chọn tài chính. Khoảng 500.000- 1 triệu USD được ông sử dụng để mua trái phiếu kho bạc. Bên cạnh đó là chuyển tiền đầu tư từ hai quỹ Vanguard Wellington Mutual Funds sang Vanguard FTSE Social Index Fund, quỹ đầu tư dựa trên những tiêu chuẩn nhất định về môi trường, quyền con người và xã hội.


7. Năm 2007,  đầu tư vào tương lai của hai con gái Sasha và Malia.

Đây được xem là một trong những quyết định đầu tư quan trong nhất của Obama. Ông đã mua 2 gói dịch vụ kế hoạch phát triển tại tổ chức đầu tư tương lai Bright Directions cho 2 con gái Sasha và Malia.

Những gói kế hoạch này sẽ trả chi phí học đại học sau này của bọn trẻ. Mỗi gói có giá 50.000 đến 100.000 USD. Đến năm 2010, giá trị của chúng đã tăng gấp đôi.

8. Năm tranh cử tổng thống, Obama mua hàng triệu USD trái phiếu kho bạc

Bận rộn với cuộc chạy đua, hoạt động đầu tư của Obama không thay đổi nhiều ngoại trừ việc tăng cường mua trái phiếu kho bạc.

Cho tới thời điểm nhậm chức, ông sở hữu số lượng trái phiếu kho bạc trị giá khoảng 1,1 đến 5,1 triệu USD. Các tài sản đầu tư khác trị giá khoảng 411.000- 915.000 USD. Thời gian này ông không nhận nguồn thu nhập nào từ sách.


9. Năm 2009, ông tặng số tiền 1,4 triệu USD từ giải thưởng Nobel cho các quỹ từ thiện

Khi nhận giải thưởng Nobel hòa bình vào năm 2009, ông đã yêu cầu hội đồng giải thưởng chuyển trực tiếp số tiền thưởng hơn 1 triệu USD của mình tới rất nhiều quỹ từ thiện.

10. Tổng thống Obama cũng  đang nhận lương từ chức tổng thống

Lương tổng thống là 400.000 USD mỗi năm. Tính cho đến nay, tổng thống đã nhận được 1,6 triệu USD trong nhiệm kỳ đầu tiền của mình.

Làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông Obama nhận được số tiền lương 174.000 USD mỗi năm. Trong 4 năm, ông gửi ngân hàng được 696.000 USD.

Trong thời gian làm việc tại chính phủ liên bang, thu nhập trước thuế của ông là 1,1 triệu USD.

Theo ước tính, tài sản ròng của tổng thống Obama nằm trong khoảng 2,8 đến 11,8 triệu USD vào năm 2010.

Thái Anh