- Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay, 27/9, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam 9 tháng tăng 4,73% so với cùng kỳ năm 2011. Dù thấp song cơ quan này nhận định mức tăng trưởng kinh tế như vậy là hợp lý.

Trong mức tăng trưởng chung, khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh nhất  là 5,97%, tiếp theo là công nghiệp tăng trưởng 4,36% và nông - lâm nghiệp - thủy sản 2,48%. Mức tăng trưởng cả ba khu vừa này cũng đều thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2011

Nếu so với mức tăng 5,77% của 9 tháng năm 2011, tốc độ tăng GDP 9 tháng năm nay thấp hơn tới 1,04 điểm phần trăm. Dù vậy, tính theo quý thì tốc độ tăng GDP quý sau vẫn cao hơn quý trước.

Cơ quan Thống kê cho rằng, mức tăng trên là hợp lý trong điều kiện cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Như ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ, với tình hình này thì mục tiêu đạt tăng trưởng 6% nhiều khả năng là không đạt. Ông cho biết dự báo mới nhất mà Tổng cục điều chỉnh là GDP cả năm nay chỉ đạt được 5,1- 5,2%.

Xuất khẩu 9 tháng tăng khá

Nguyên nhân là do sản xuất còn khó khăn. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng khá cao kể từ đầu năm đến nay. Tính chung 9 tháng, chỉ số này chỉ tăng tăng 4,8% so với 9 tháng đầu năm 2011 trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là 7,8%.

Các doanh nghiệp vẫn phải chịu tồn kho lớn. Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp 8 tháng vẫn thấp, chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm so với chỉ số tiêu thụ 7tháng năm 2012. Riêng chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến tuy đã có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Nếu như tháng 3, chỉ số tồn kho tăng 34,9%, tháng 5 giảm xuống chỉ còn tăng 29,4%. Đến tháng 8, chỉ số này tăng 20,8%.

Sức mua cũng vẫn chưa cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chỉ tăng 17,3%, trong khi cùng kỳ là 22,8% và nhiều năm trước đều tăng trên 30%.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế 9 tháng, chỉ có tín hiệu lạc quan nhất là xuất khẩu. Tính 9 tháng, xuất khẩu vẫn tăng 20%, đạt gần 83,78 tỷ USD. Nhập khảu đạt 83,75 tỷ USD. Do đó, Việt Nam đã chuyển từ trạng thái nhập siêu hơn 60 triệu USD hồi 8 tháng sang xuất siêu 34 triệu USD.

Đánh giá chung, Tổng Cục Thống kê cho rằng những khó khăn, thách thức của nền kinh tế nước ta đang từng bước được tháo gỡ. Kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định.

Phạm Huyền