Ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương vừa khẳng định, lộ trình điều chỉnh giá điện cuối năm 2012 vẫn đang được tính toán nhưng trước mắt, trong tháng 10, chưa tăng giá điện.

Từ 1/10, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cập nhật lại ba thông số đầu vào của giá điện. Thông tin này đưa ra từ đầu tháng 9 bởi chính Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đặng Huy Cường đã khiến cho dư luận nghi ngại, giá điện sẽ tăng lần thứ hai vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí hôm 1/10, ông Đặng Huy Cường vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể hơn.
Ông Cường cho biết: Theo quyết định 24 của Thủ tướng, để điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vẫn đang tiến hành kiểm tra giá thành sản xuất điện năm 2011 của EVN.

Sau khi có kết quả này và kết quả sản xuất kinh doanh điện 2010, Bộ yêu cầu EVN tính toán phương án giá thành điện năm các năm 2013, 2014, 2015. Khi có đầy đủ dữ liệu thì Bộ sẽ tính toán lộ trình điều chỉnh giá điện cho những tháng cuối năm 2012 và năm 2013. 

Như VietnamNet đã đưa tin, kể từ 15/9, giá than bán cho điện đã được phép tăng với mức tăng rất mạnh, từ 28% đến gần 40%. Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam cho biết, doanh thu từ than bán cho điện sẽ tăng thêm khoảng 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thông tin từ ông Đặng Huy Cường thì khẳng định, mức tăng giá than sẽ ảnh hưởng tới giá thành nhiệt điện là 850 tỷ đồng. Tuy nhiên, các tháng tới, giá than tăng sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn EVN ra sao còn phải xem xét trên cơ sở chi phí sản xuất kinh doanh 2010-2012.

“Trước mắt, trong tháng 10 này, Bộ Công Thương chưa có chủ trương điều chỉnh giá điện”, ông Cường nhấn mạnh.

Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá điện theo thị trường đã cho phép, giá điện sẽ được điều chỉnh theo sự biến động của 3 yếu tố: tỷ giá, giá nhiên liệu và cơ cấu sản lượng điện phát. Nếu tăng trong phạm vi 5%, EVN được quyền tự quyết mà chỉ cần thông báo tới Bộ Công Thương. Nếu tăng giá điện quá 5%, EVN sẽ phải báo cáo Liên Bộ Tài chính- Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá điện là 3 tháng.

Kể từ khi áp dụng cơ chế này, giá bán lẻ điện Việt Nam đã có 2 lần điều chỉnh là ngày 20/12/2011 và ngày 1/7/2012, mỗi lần tăng 5%. Đến nay, giá điện bình quân đã là 1.360 đồng/kWh.

Phạm Huyền