Tại hội thảo về nhân lực ngành ngân hàng tổ chức ngày 10-10, ông Trần Hữu Thắng, phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết chất lượng nhân lực ngành ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành và nền kinh tế.

Hệ thống ngân hàng hiện có khoảng 175.000 cán bộ, nhưng có gần 7.000 cán bộ không đủ năng lực thực hiện công việc. Ngay cả Ngân hàng Nhà nước cũng thiếu đội ngũ chuyên gia kinh tế để dự báo, xây dựng chính sách vĩ mô về tiền tệ ngân hàng,...

Một trong những nguyên nhân của tình trạng nêu trên được ông Thắng đánh giá là do chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo ngành ngân hàng - tài chính còn thấp so với yêu cầu của ngành. 

(Theo Tuổi trẻ)