Một nguồn tin cho biết đến ngày 18-10, phần thân của cây gỗ sưa mới được phát hiện bị đốn trong khu vực rừng thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn chưa được đưa ra ngoài.



Lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp cùng bộ đội biên phòng bí mật phục kích ở một số điểm nghi vấn chờ chặn bắt các đối tượng đưa gỗ sưa ra khỏi rừng.

Cũng theo nguồn tin này, cây sưa nói trên do một thợ rừng ở thị trấn Trooc, thuộc xã Phúc Trạch tìm thấy. Người này sau đó đã đốn hạ cây sưa và mang phần cành rễ về bán được 200 triệu đồng. Phần thân hiện đã được xẻ thành phách và bán ngay tại gốc với giá 2 tỉ đồng.

Nhà thợ rừng này đã đóng cửa từ mấy ngày nay. Hàng xóm cho biết sau khi từ rừng về, ông này mua sắm rất nhiều vật dụng đắt tiền, sau đó lánh mặt.

Trước đó, khoảng từ ngày 15-10, ở vùng xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch rộ lên thông tin có người tại địa phương vừa tìm được một cây sưa trong vùng rừng Việt - Lào và hiện đang tìm cách đưa về xuôi. 

(Theo Tuổi Trẻ)