- Mưa bão đã qua, thời tiết thuận lợi và sản lượng rau đã ổn định, song tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, tiểu thương vẫn vin cớ mưa bão khiến rau xanh khan hàng để neo giá cao.

Khảo sát các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội như Ngã Tư Sở, Dịch Vọng... vào sáng 6/11 cho thấy, nhiều mặt hàng rau xanh vẫn giữ giá ở mức cao, thậm chí còn tăng so với thời điểm trước bão.

Tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), sau khi tăng giá mạnh, đến nay hầu hết các mặt hàng rau củ quả vẫn đều giữ giá. Hiện rau muống là 3.000-4.000 đồng/mớ; cải canh, mùng tơi giá 2.500 đồng/mớ, rau ngót 2.000 đồng/mớ; cà chua 10.000-12.000 đồng/kg, khoai tây 10.000-14.000 đồng/kg tùy loại to nhỏ; bắp cải 8.000 đồng/kg, rau su su giá 10.000 đồng/kg...

Bên cạnh những mặt hàng rau củ quả vẫn giữ giá, không ít những mặt hàng khác giá tiếp tục tăng như dưa chuột 7.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; su su quả 7.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; mướp đắng 10.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; cải xong 3.000 đồng/mớ, tăng 1.000 đồng/mớ; hành tươi 10.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.

Tăng mạnh nhất là mặt hàng đỗ xanh. Trước bão, giá mặt hàng này ở mức 4.000- 6.000 đồng/kg nhưng sau mưa bão một ngày, giá đỗ xanh tại chợ đã tăng lên thêm 2.000 đồng/kg. Đến nay, đỗ xanh tăng giá tăng tiếp thêm 6.000 đồng/kg lên 14.000 đồng/kg.

Giá rau xanh tăng là tiểu thương tự đẩy giá lên chứ không phải do khan hàng.

Còn với các mặt hàng thực phẩm như: thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản giá vẫn giữ ở mức ổn định. Tuy nhiên, riêng với các mặt hàng trứng gia cầm, giá đã tăng lên trông thấy trong đợt này do sản lượng trứng từ các trang trại giảm mạnh. Hiện, tại chợ Ngã Tư Sở, trứng vịt loại to có giá 29.000 đồng/chục quả, loại vừa và nhỏ giá 24.000-27.000 đồng/chục quả, tăng 5.000 đồng/chục so với tháng trước; trứng gà đỏ 21.000-23.000 đồng/chục quả tùy loại, tăng 1.000-3.000 đồng/chục; trứng chim cút giá 5.000 đồng/chục quả, tăng 1.000 đồng/chục.

Theo ghi nhận, tiểu thương ở các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội đều cho rằng rau xanh vẫn giữ giá, thậm chí một số mặt hàng còn tăng là do mưa bão dẫn đến diện tích rau bị ngập nhiều, hàng về chợ ít nên rau củ quả vẫn đứng giá.

Chị Nguyễn Thị Linh, một tiểu thương chuyên bán rau tại chợ đầu mối Dịch Vọng, cho biết: "Ngoài khan hàng do ảnh hưởng từ đợt mưa bão vừa qua thì hiện nay, một số loại rau cũng hết đợt, ít hàng nên giá không những giảm mà còn tăng hơn trước".

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số vùng trồng rau như: Vân Nội (Đông Anh), Văn Đức (Gia Lâm)... nhiều hộ nông dân trồng rau ở đây thừa nhận, giá rau có tăng do diện tích rau trồng tại địa phương bị ảnh hưởng sau bão. Tuy nhiên, ở thời điểm này, sản lượng rau của các vùng vẫn ổn định, nguồn rau củ quả khá dồi dào và phong phú nên giá rau xanh cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Minh, chủ nhiệm Hợp tác xã Văn Đức cho biết: Vào đợt bão và khoảng một tuần sau đó do ảnh hưởng của bão nên sản lượng rau tại địa phương có giảm hơn, giá rau ăn lá tăng 20-40% so với thời điểm trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sản lượng rau hiện nay tại địa phương đạt khoảng 30 - 40 tấn/ngày, giữ ở mức ổn định so với trước bão.

Còn tại sao tại các chợ ở nội thành Hà Nội rau củ quả tăng giá hầu như đồng loạt thì ông Minh cho rằng có thể là tiểu thương tự đẩy giá lên chứ không phải do khan hàng.

Bảo Hân