
Tuy nhiên, đây là mảng du lịch được quản lý lỏng lẻo nhất nên cần có những biện pháp điều hành tốt hơn.
Ý kiến trên được doanh nghiệp đưa ra trong những lần góp ý sửa đổi Luật Du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức gần đây.
Ông
Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho biết trong
những năm qua, đi du lịch ra nước ngoài được coi là vấn đề nhạy cảm, coi
như là nguyên nhân gây chảy máu ngoại tệ nên không được nhắc đến trong
các báo cáo về phát triển du lịch và không được kiểm soát. Cơ quan quản
lý gần như không có bất cứ thống kê, khảo sát hay quy định chặt chẽ nào
về mảng outbound. Vì thế, ngoài vài quy định như mua bảo hiểm cho khách
thì các công ty hiện mạnh ai nấy làm và thực tế đã xảy ra nhiều trường
hợp gây tai nạn, lừa đảo tour du khách ở nước ngoài.
"Ngành du
lịch chưa có số liệu chính xác là bao nhiêu người đi du lịch nước ngoài
mỗi năm, có nguồn cho rằng chừng khoảng 2 triệu lượt. Nếu nhiều như thế
thì cần phải quản lý chặt hơn, có quy hoạch phát triển rõ ràng vì tính
bình quân mảng này có thể có doanh thu đến 2 tỉ đô la Mỹ mỗi năm và du
khách cần được bảo vệ nhiều hơn", ông nói.
Cả nước hiện có khoảng
1.000 công ty lữ hành quốc tế, trong đó chỉ khoảng 30% là kinh doanh
mảng du lịch đưa khách vào Việt Nam (inbound), 70% còn lại là kinh doanh
outbound.
![]() |
Theo
ông Bình, khi sửa đổi, Luật Du lịch cần phải đưa mảng outbound vào phần
quan trọng của kinh doanh du lịch. Điều này ngoài việc mang lại lợi ích
hơn cho du khách, tăng cường phát triển ngành công nghiệp du lịch còn
mang lại sự công bằng cho các doanh nghiệp. "Trong khi các công ty kinh
doanh inbound mang hàng triệu khách quốc tế đến Việt Nam đang hoạt động
với rất nhiều quy định thì mảng outbound lại không chịu bất cứ ràng buộc
nào, như thế là chưa công bằng cho doanh nghiệp", ông nói.
Bà
Hoàng Thị Điệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, những ý
kiến của doanh nghiệp đã được ghi nhận và sẽ tính đến trong lần sửa luật
sắp tới, có thể là vào năm 2013. "Chúng tôi sẽ đệ trình sửa đổi nhiều
nội dung. Trong đó, sẽ có quy định liên quan đến mảng outbound nhưng
hiện tại vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến", bà nói.
(Theo TBKTSG)
