
Trong đó, một vài ngân hàng ngoài việc bám sát doanh nghiệp hơn đã bước đầu cho vay theo phưong pháp quản lý dòng tiền.
Tung vốn giá rẻ
Trong các gói vốn tung ra lần này, có cả hiện diện của ngân hàng nước ngoài bên cạnh các ngân hàng thương mại trong nước, mà đầu tiên là ANZ.
Theo đó, từ 1/6, ANZ đưa ra gói lãi suất cho vay mua nhà, sửa nhà, vay thế chấp khác với lãi suất 13,65%/năm, kỳ thay đổi lãi suất 1 tháng; 14,05%/năm với kỳ thay đổi lãi suất 3 tháng và lãi suất 14,52%/năm kỳ thay đổi lãi suất 6 tháng.
Cùng thời gian trên kéo dài đến 2/9, ABBank triển khai một chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi 14,5%/năm đối với nhóm sản phẩm cho vay kinh doanh, bao gồm: cho vay sản xuất kinh doanh trả góp, cho vay bổ sung vốn lưu động.
Còn đối với nhóm sản phẩm
cho vay tiêu dùng có thế chấp được áp dụng mức lãi suất ưu đãi
15,5%/năm với cho vay mua/xây sửa nhà; 17% đối với cho vay mua ô tô, du
học, tiêu dùng có thế chấp.

Thêm
một ngân hàng khác là LienVietPostBank dành gói vốn 500 tỷ đồng trong
chương trình "60 ngày tiếp sức cùng doanh nghiệp", lãi suất tối thiểu ở
mức 13,5%/năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ lần đầu tiên vay vốn
ngân hàng. Riêng đối với khách hàng cá nhân khu vực đồng bằng sông Cửu
Long, sẽ được hưởng lãi suất cho vay tối thiểu 12%/năm với khoản vay có
thời hạn dưới 12 tháng và 12,5%/năm với khoản vay có thời hạn từ 12
tháng trở lên nếu số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng 200 triệu đồng.
Đặc
biệt, trong tuần đầu tiên của tháng 6, "ông lớn" Agribank dành tới 10
nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi 12%/năm với khách hàng xuất khẩu.
Ông
Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho biết, gói
vốn trên chỉ cho vay đối với khách hàng có quan hệ thanh toán, xuất
khẩu, bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu ngoại tệ với số lượng
tương đương số tiền vay; thời hạn vay 6 tháng.
Ngay sau khi ban
hành quyết định này, Hội đồng Thành viên Agribank đã chỉ đạo giám đốc
sở giao dịch, chi nhánh loại 1 và 2 tổ chức thống kê khách hàng xuất
khẩu trên địa bàn, phân công cán bộ tiếp cận và thông báo chủ trương
đến khách hàng để nắm bắt nhu cầu, thoả thuận hạn mức vay.
Tính
đến 25/5/2012, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt
gần 304 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế của
ngân hàng này. Trong đó, tổng dư nợ cho vay đối với các ngành gồm cà
phê, thủy sản, lương thực, tiêu, điều, cao su, chè, chăn nuôi là 107.046
tỷ đồng.
So với đầu năm, dư nợ tăng trưởng lớn nhất là ngành
chăn nuôi tăng 3.998 tỷ đồng tương ứng tăng 8,46%, thủy sản tăng 1.350
tỷ đồng tương ứng tăng 6,58%.
Phục hồi chuẩn tín dụng để cho vay
Theo
phân tích của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB, vấn
đề đáng quan tâm nhất hiện nay là nhiều doanh nghiệp rất khó tiếp cận
vốn từ ngân hàng, với các lý do như: hàng tồn kho cao, chất lượng bảng
cân đối tài sản xấu, không đáp ứng khẩu vị rủi ro của ngân hàng... Thậm
chí, có khá nhiều doanh nghiệp mất niềm tin để tiếp tục vay vốn làm
ăn, dù tình trạng không đến nỗi bi đát.
Trên vai trò Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, qua khảo sát những
thành viên của mình, ông Hiển cho biết, hiện nay tạm phân loại doanh
nghiệp thành mấy dạng sau.
Thứ nhất, doanh nghiệp có chất lượng
tài sản và hoạt động tốt nhưng hàng tồn kho cao. Với họ, ngân hàng sẵn
sàng cho vay, nhưng vì lãi suất cao nên họ chưa vay.
Thứ hai,
doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vì chất lượng tài sản xấu, ngân
hàng không muốn cho vay vì không đáp ứng được chuẩn tín dụng, chưa kể,
lãi suất cao cũng là rào cản khiến họ không thể vay.
Thứ ba, một
số khá lớn doanh nghiệp đã thoát được hàng tồn kho, tình hình tài
chính lành mạnh nhưng đang đắn đo, nghe ngóng, nhất là kinh tế vĩ mô
chưa thoát khỏi tình trạng bất ổn.
"Từ sự phân tích này, chúng
tôi đã tiến hành phân nhóm, tập trung tìm hiểu các doanh nghiệp, khách
hàng và đưa ra các giải pháp cho từng nhóm khách hàng", ông Hiển nói.
Theo
đó, đối với nhóm khách hàng đang hoạt động nhưng khó khăn do tồn kho
cao, ngân hàng cử nhân lực tín dụng xuống các hiệp hội, trực tiếp trao
đổi với doanh nghiệp; cùng họ phân tích giá thành, lên phương án giải
quyết kho khăn. Qua đó, một mặt ngân hàng cho vay đối với hệ thống phân
phối hàng hóa của doanh nghiệp để đẩy nhanh tình trạng thoát hàng; mặt
khác, ngân hàng cấu trúc lại nợ cho doanh nghiệp sản xuất cả về cơ cấu
kỳ hạn lẫn lãi suất để chia sẻ bớt những áp lực tài chính từ những
khoản vay trước đó.
Nói cách khác, ngân hàng cho vay cả hai
đầu sản xuất và tiêu thụ. Nhờ đó, doanh nghiệp bán được hàng, nợ cũ
được tất toán, bảng cân đối tài sản lành mạnh hơn và điều quan trọng là
đủ chuẩn mực tín dụng để tiếp cận với các khoản vay mới mà không bị
liệt vào nhóm nợ xấu như trước.
Với nhóm khách hàng đã kịp thoát
hàng, chất lượng doanh nghiệp tốt nhưng đang dừng lại để nghe ngóng,
ngân hàng sẵn sàng cùng họ lên phương án kinh doanh mới và cho vay.
Thậm chí, những trường hợp có phương án kinh doanh tốt, kể cả khi tài
sản đảm bảo không đủ, ngân hàng vẫn cho vay dựa trên phương pháp quản
lý dòng tiền dự án.
Một số chuyên gia cho rằng, để phục hồi
chuẩn tín dụng cho các doanh nghiệp, trong khi Nhà nước đang chuẩn bị
các biện pháp giải quyết tình trạng xấu của bảng cân đối tài sản doanh
nghiệp như thành lập quỹ cho vay mua nhà, công ty mua bán nợ nhà nước;
giải quyết hàng tồn kho; gia tăng sức mua... thì việc ngân hàng xắn tay
lo cùng doanh nghiệp là rất cần thiết, vừa cứu doanh nghiệp nhưng cũng
để cứu mình.
Trước con số doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngưng
hoạt động hiện đã lên tới 183 nghìn đơn vị trong tổng số 630 nghìn
doanh nghiệp cả nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu
cho rằng, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là tìm cách phục hồi lại lực
lượng doanh nghiệp, vì đó là lực lượng tạo ra của cải vật chất cho xã
hội và điểm tựa của hệ thống ngân hàng. Nếu không kịp thời hãm đà tăng
con số doanh nghiệp phá sản, giải thể thì sẽ kéo theo nhiều mối lo khác
như tăng trưởng kinh tế sụt giảm, thất nghiệp gia tăng và đặc biệt là
nợ xấu ngân hàng ngày càng lớn thêm.
(Theo VnEconomy)