Theo phó thống đốc, NHNN xác định việc chậm trễ giải quyết các tổ chức tín dụng yếu kém có thể đe dọa tới sự an toàn của hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng tới nỗ lực ổn định nền kinh tế.
Nói và làm: Tái cơ cấu DNNN, đừng thêm một lần chậm
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình cho biết, trong thời gian tới sẽ có nhiều thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) như là một phần của hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
Hoạt động tái cấu trúc sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện giữa các tổ chức tín dụng, dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN.
Theo phó thống đốc, Chính phủ và NHNN đã xác định rằng việc chậm trễ giải quyết các tổ chức tín dụng yếu kém có thể đe dọa tới sự an toàn của hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng tới nỗ lực ổn định nền kinh tế.
Thời gian qua, nhiều ngân hàng yếu kém đã tìm kiếm được đối tác trong và ngoài nước để tăng thêm vốn và cải thiện hoạt động. NHNN cũng đã giảm thiểu được rủi ro của hệ thống bằng cách phối hợp với các ngân hàng mạnh hơn để cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng yếu hơn.
Cuối năm ngoái, NHNN đã cho 3 tổ chức tín dụng yếu kém hợp nhất và thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ có khoảng 8 - 10 ngân hàng được sáp nhập trong năm nay. Mới đây nhất, NHNN đã chấp thuận cho Habubank sáp nhập vào SHB.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's ngày 6/6 đã nâng triển vọng xếp hạng tín dụng của Việt Nam từ tiêu cực lên ổn định và chỉ ra rằng những rủi ro của ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính đã giảm bớt.
Cơ quan này cũng ghi nhận các chỉ số bao gồm tín dụng, dự trữ ngoại hối, lãi suất và tỷ giá đồng nội tệ đã được cải thiện đáng kể trong vòng 18 tháng qua.
Chiều nay 7/6, trả lời trước Quốc hội, thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ giảm thêm trần lãi suất huy động tiền đồng thêm 2% xuống còn 9% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
(Theo TTVN/Reuters)