Ước tính, chi tiêu trong dịp Quốc khánh 4/7 năm nay sẽ giảm 12%, xuống mức trung bình là 191 USD/người, theo điều tra của Visa.

Trong khi đó, theo khảo sát được công bố hồi tháng trước của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ (National Retail Federation - NRF) thì có đến 2/3 người Mỹ dự định đón Quốc khánh bằng những bữa ăn ngoài trời đơn giản.

Tuy nhiên, cả hai khảo sát đều chỉ ra rằng, tỷ lệ người Mỹ không tổ chức đón mừng Quốc khánh là không nhỏ (theo Visa là 21% và theo Hiệp hội bán lẻ là 10,6%).

NRF dự báo có khoảng 67,6% người Mỹ sẽ tổ chức những bữa tiệc ngoài trời hoặc đi ăn ngoài trong khi 48,5% sẽ đi xem pháo hoa và khoảng 12,6% đi tham quan hoặc nghỉ mát trong dịp lễ năm nay.

Cynthia Brough, người phát ngôn của Hiệp hội xe hơi Mỹ (American Automobile Association - AAA) cho biết, theo ước tính có khoảng 42,3 triệu người Mỹ sẽ lái xe với quãng đường 50 dặm hoặc hơn trong dịp quốc khánh này, tăng 4,9% so với năm ngoái.

Giá gas thấp hơn (3,33 USD/gallon) chính là một nguyên nhân khiến người dân yên tâm để "hào phóng" hơn cho những hành trình xa.


Cũng theo ước tính của AAA, mức chi trung bình cho dịch vụ tham quan của người dân Mỹ là 749 USD/ người, giảm 7% so với với 800 USD vào năm ngoái. Người dân có vẻ như đang tiết kiệm hầu bao.

Sự sụt giảm về chi tiêu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực du lịch. Có khoảng 43% người Mỹ không có kế hoạch mua những biểu tượng yêu nước để chào mừng đại lễ như cờ, trang phục, hay vật trang trí... Cũng theo kết quả khảo sát của Hiệp hội bán lẻ thì 23% người Mỹ nằm trong nhóm này.

Trong dịp Quốc khánh năm nay, người dân vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ sẽ chi tiêu nhiều nhất với mức trung bình 211 USD trong khi người Đông Bắc thì ít hơn khoảng 40 USD, theo Visa.

Ngày Quốc khánh năm nay rơi đúng vào thứ Tư. Như vậy, kỳ nghỉ sẽ được kéo dài tới cuối tuần và người dân Mỹ sẽ có nhiều thời gian thư thả để nghỉ ngơi hơn mọi năm.

Hung Ninh (Theo CNBC)