Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay, đến hết tháng 6, tỷ lệ nợ xấu theo các tổ chức tín dụng báo cáo là 4,49%.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ nợ xấu theo các tổ chức tín dụng báo cáo đến hết tháng 6 là 4,49%.

Như vậy, theo thống kê, tỷ lệ nợ xấu được các tổ chức tín dụng báo cáo đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm. Báo cáo của Chính phủ cũng cho hay, tình trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt để và số dư nợ xấu có xu hướng gia tăng theo thời gian.

Theo báo cáo của tổ chức tín dụng lên Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu đến cuối tháng 5 chỉ chiếm 4,47% tổng dư nợ. Song kết quả giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho hay, tại ngày 31/3, nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã chiếm tới 8,6% tổng dư nợ.

Ngay trong phiên họp thường kỳ tháng 7, Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu khẩn trương cơ cấu lại nợ, giảm nợ xấu bằng nhiều biện pháp đồng bộ gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra; công bố công khai nợ xấu, danh sách các ngân hàng thương mại yếu kém; giữ vững sự ổn định tỷ giá.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo đúng lộ trình của Đề án đã được duyệt; thực hiện điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu và kích thích tăng trưởng tín dụng hợp lý nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, tính đến ngày 25/7, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 0,57% so với cuối năm 2011.
Trong khi đó, tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đến ngày 20/7 giảm 0,03% so với cuối năm 2011, trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND ước tăng 0,93%, tín dụng ngoại tệ ước giảm 3,51%.

Mặc dù chỉ cách nhau 5 ngày, nhưng số liệu về tăng trưởng tín dụng của hai cơ quan trên có sự chênh lệch không nhỏ. Nguyên nhân có thể do Ngân hàng Nhà nước tính dư nợ tín dụng bao gồm cả vốn của tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, hiện nay lãi suất cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ phiến ở mức 11-13%/năm, cho vay sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-16%/năm.

PV