Chiều 17/8, nguồn tin của VietNamNet, ông Vũ Hoàng Nam, Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Á Châu - Chi nhánh Cần Thơ (ACB - CT) đã ký văn bản giải chấp tài sản 8 triệu cổ phiếu của Bianfishco mà trước đây bà Phạm Thị Diệu Hiền cầm cố.

Tổng giá trị cổ phiếu là 80 tỷ đồng (1 cổ phần giá trị 10.000 đồng).

Ngày 3/6/2009, bà Diệu Hiền đã mang số cổ phần trên đi thế chấp cho Ngân hàng ACB. Hai bên đã bàn bạc và thống nhất để đi đến giải chấp để Bianfishco làm giấy phép đăng ký kinh doanh mới, sớm có tiền trả nợ cho nông dân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay phía Bianfishco đang chờ thỏa thuận giữa Ngân hàng SHB và BIDV, trong việc bảo lãnh liên quan 25 triệu cổ phiếu của bà Diệu Hiền. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Bianfishco vẫn đang còn những vướng mắc cần phải có thời để giải quyết.

TP Cần Thơ họp với dân về khoản nợ của Bianfishco.


Như vậy, việc Ngân hàng ACB – CT đã hoàn thành việc giải chấp 8 triệu cổ phiếu đã tạo điều kiện cho Bianfishco sớm được cấp giấy phép kinh doanh mới. Đó là nột bước mở ra “nút thắt” quan trọng trong quá trình lấy tiền từ ngân hàng ra trả nợ cho nông dân, doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, sáng 17/8, ông Hồ Văn Gia, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Cần Thơ là người chủ trì trong buổi tiếp dân, để lắng nghe ý kiến của nhiều người dân mỏi mòn chờ tiền cá gần 1 năm qua.

Trong rất nhiều ý kiến khác nhau, tựu trung lại là yêu cầu thành phố Cần Thơ phải can thiệp “sâu hơn” để nông dân bớt khổ, nợ nận khiến cuộc sống người dân nuôi cá đứng trên bờ vực phá sản. Họ vừa là chủ nợ lại là con nợ của nhiều hộ dân khác cũng như các ngân hàng.

Hộ ông Trần Huy Bình nói: “Ông Trí bà Hiền hứa trả nợ cho chúng tôi rất nhiều lần, đòi nợ nhiều ngày qua vẫn chưa có kết quả. Dân bây giờ khốn đốn lắm, nợ người ngoài bao lần họ đến đòi chém chúng tôi…”.

Còn ông Nguyễn Khắc Hải nói rõ nỗi khổ người dân, tiền chúng tôi đi vay nợ muốn làm ăn chân chính để thoát nghèo. Bây giờ làm ăn kiểu “đứt gánh giữa đường” dẫn nông dân đến ngõ cụt.

Riêng ông Nguyễn Quang Tuyến, trú tại phường An Hòa, TP. Cần Thơ cho biết: “Hợp đồng thời điểm bà Hiền ký mua cá là sau 1 tháng sẽ thanh toán hết tiền rồi thất hứa hợp đồng như bản cam kết. Đến giai đoạn cuối bà Hiền không trả tiền mà đi Mỹ chữa bệnh là trốn tránh trách nhiệm.

Chúng tôi đề nghị UBND TP. Cần Thơ hết sức giúp đỡ để nông dân sớm có tiền. Cụ thể là phải đề nghị lên cấp cao hơn là Trung ương, nếu mà phá sản thì nông dân chúng tôi chỉ có trắng tay. Từ Bộ Tài chính, ngân hàng, 41 hộ nông dân ở đây còn kéo theo hàng ngàn người làm công khác”.

Cũng trong ngày 17/8, đại diện cho 16 hộ nông dân là chủ nợ của Bình An, LS Nguyễn Thị Hồng Ngân, (Đoàn LS TP. HCM) cho biết: Cần xem xét lại tư cách người đại diện theo pháp nhân của bà Diệu Hiền sang ông Trần Văn Trí. Từ đó để có các ràng buộc trong quá trình giao dịch suốt thời gian qua của ông Trí, Tổng Giám đốc Công ty CP thủy sản Bình An.

Ngoài ra, LS Ngân cũng mong UBND thành phố Cần Thơ cần có những cuộc họp giữa các ngân hàng đang còn vướng mắc 25 triệu cổ phần của Bianfishco trước đây đã đưa đi cầm cố.

Chốt lại vấn đề, ông Hồ Văn Gia nói: “Chúng tôi tiếp thu những ý kiến của bà con nông dân và rất chia sẽ với bà con trong thời gian qua rất khó khăn khi đi đòi nợ. Thời gian qua TP. Cần Thơ đã có rất nhiều cuộc họp để bàn về vấn đề Công ty Bình An, từ Đảng ủy, chính quyền và có cả Công an”.

Quốc Huy