Đã có nhiều ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép nâng hạn mức tín dụng từ 25% tới 30%. Theo NHNN, việc điều chỉnh tăng trưởng tín dụng không gây áp lực lạm phát.
Khó cho vay, đổ hết tội cho doanh nghiệp
Cho vay mua hàng trả góp: Lãi suất 'cắt cổ'!
Nhiều ngân hàng đang rộng "cửa" cho vay
Tính đến nay, đã có 62 tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về tình hình tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo, có 23 TCTD đề nghị mức tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu, có 29 TCTD xây dựng kế hoạch tăng trưởng bằng mức chỉ tiêu thông báo, có 10 TCTD xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng thấp hơn.Cho vay mua hàng trả góp: Lãi suất 'cắt cổ'!
Nhiều ngân hàng đang rộng "cửa" cho vay
Thông báo của Ngân hàng Nhà nước cho hay, hiện đã cho phép khoảng 10 tổ chức tín dụng có tình hình tài chính lành mạnh, có tăng trưởng tín dụng đạt trên 50% chỉ tiêu thông báo của NHNN từ đầu năm.
Ngân hàng MB, HDBank, Ocean Bank, Tienphong Bank… là những ngân hàng hiện đang rộng “cửa” cho vay, khi đã được NHNN nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn so với năm 2011.
Ngày 13/8 vừa qua, ngân hàng CPTM Quân đội (MB) đã được NHNN nâng hạn mức tín dụng lên 25%. Cũng cùng ngày 13/8, Ngân hàng HDBank đã được NHNN chấp thuận cho điều chỉnh tăng trưởng tín dụng năm 2012 lên tối đa 30% (tương đương khoảng 23.115 tỷ đồng).
Theo HDBank, ngân hàng sẽ dành “room” tín dụng này đẩy mạnh cho vay đối với các đối tượng ưu tiên như khách hàng có hoạt động xuất khẩu, các khách hàng vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh, công nghiệp phụ trợ… nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh từ giờ đến cuối năm.
Hiện HDBank đang triển khai chính sách ưu đãi lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống với mức lãi suất ưu đãi dao động từ 12% - 12,5%. Cá biệt có những khách hàng là doanh nghiệp nhà nước được hưởng mức lãi suất dưới 10%.
Trước đó, ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphong Bank) đã công bố được tăng hạn mức tín dụng lên tối đa 27% (bao gồm cả số dư trái phiếu doanh nghiệp). Trong quý II/2012, dư nợ cho vay của Tienphong Bank tăng khoảng 6,8% so với quý trước.
Sau Tienphong Bank, ngân hàng TMCP Đại Dương (OcenBank) cũng công bố được tăng trưởng tín dụng tối đa 27% so với thời điểm cuối năm 2011. Theo OceanBank, tính đến 31/7/2012, tổng dư nợ tín dụng của OceanBank đạt 30.169 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2011.
Hiện, một số ngân hàng khác đang tiếp tục xin nới “room” tín dụng trong năm 2012. Theo lãnh đạo NHNN, việc cho phép một số tổ chức tín dụng được tăng trưởng tín dụng 25 – 27% là phù hợp với điều kiện tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đang rất thấp. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn tín dụng, NHNN chỉ cho phép đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và có hoạt động tài chính lành mạnh.
Theo NHNN, ngoài 10 TCTD đã cho phép nâng hạn mức tín dụng, số còn lại tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước thông báo. Trường hợp các tháng cuối năm 2012, các TCTD này có khả năng vượt chỉ tiêu thì báo cáo NHNN xem xét trên cơ sở diễn biến tiền tệ và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống.
![]() |
| Hiện đã có 10 tổ chức tín dụng được nâng hạn mức tín dụng |
Tăng trưởng tín dụng không gây áp lực lạm phát
Trong thông báo ngày 15/8, NHNN cho biết, đã có TCTD được tăng trưởng tín dụng cao hơn chỉ tiêu thông báo,nhưng cũng có TCTD điều chỉnh kế hoạch thấp hơn chỉ tiêu thông báo, hoặc cũng có TCTD giữ nguyên kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Tính chung, nếu các TCTD tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh, thì tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt 15%, vẫn phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đặt ra từ đầu năm.
Tuy nhiên, việc các TCTD đạt được mức tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã điều chỉnh là hết sức khó khăn, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giải phóng hàng tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ, khơi thông dòng tiền, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn...
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, nếu các giải pháp này phát huy hiệu quả, tín dụng toàn hệ thống năm 2012 cũng không vượt quá mức tăng trưởng 8-10%, do vậy, không thể gây áp lực tăng lạm phát từ phía tăng trưởng tín dụng được.
(Theo VnMedia)
