Bị xù nợ, ông chủ doanh nghiệp vừa khó khăn vừa… tức. Nhưng họ vẫn luẩn quẩn với câu hỏi nên nhờ cơ quan chức năng hay thuê đầu gấu.
Chiêu thức đòi nợ của DN thời gian khó
Hãi hùng 'dịch vụ' đòi nợ thuê: Những giao dịch ngoài luồng
Hãi hùng 'dịch vụ' đòi nợ thuê
Ngại “kiện của khoai”
Điều đầu tiên các doanh nghiệp nghĩ đến khi bị xù nợ là kiện. Bà Phạm Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm hợp tác và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ khi bị xù nợ, doanh nghiệp nên cố gắng dùng mọi cách từ mềm mỏng đến cứng rắn để thu nợ. Nhưng nếu hết cách, doanh nghiệp đừng nên ngại nhờ tòa án.
Theo bà Hương, trước khi nộp đơn kiện, doanh nghiệp nên đánh động để dọa con nợ. Nó họ vẫn chây ỳ, thì mới nộp thật. Đi kiện là biện pháp cuối cùng vì chẳng ai được lợi. Chủ nợ chưa chắc đòi được hết nợ mà còn chịu thêm án phí. Con nợ thì càng không được lợi.
Bà Hương cho biết doanh nghiệp bị xù nợ đang là vấn đề lớn, nó báo động cho tình trạng vô cùng khó khăn của doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy đã có doanh nghiệp thành công khi nhờ pháp luật vào cuộc. Do mua gạch men nhưng chây ỳ không thanh toán khoản nợ 3,4 tỷ đồng cho Công ty Fritta Việt Nam, Công ty Anh Em DIC bị thua kiện. Tuy nhiên Anh Em DIC vẫn không chịu thi hành án. Trước việc coi thường pháp luật của Cty Anh Em DIC, Hội đồng thi hành án huyện Núi Thành phải tổ chức cưỡng chế. Nhờ đó, Công ty Fritta Việt Nam gỡ gạc được phần nào.
Mặc dù đã có doanh nghiệp kiện thành công nhưng nhiều chủ nợ vẫn tỏ ra e dè khi dùng cách này để đòi nợ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý Cơm123 cho biết mặc dù rất vất vả để chạy theo mấy cơ quan xù nợ cơm văn phòng mà vẫn công cốc nhưng ông Hùng không hề nghĩ tới chuyện kiện tụng.
![]() |
| Nhiều chủ nợ rất ngại kiện tụng |
Theo ông Hùng, số nợ khó đòi tại Cơm123 ngót nghét 100 triệu đồng là không lớn nên ông rất ngại nhờ vả công an. Nhân viên của cửa hàng cũng bận tối mắt tối mũi suốt ngày với công việc nên không có nhiều thời gian theo đuổi kiện tụng hay trình báo. Thôi thì tự thân vận động. Lúc nào rảnh rỗi, anh em tự tìm cách đòi nợ với nhau.
Mặc dù khuyến khích doanh nghiệp đi kiện nếu bị xù nợ nhưng bà Hương xác định công cuộc đi đòi nợ kiểu này cũng không đơn giản. Nếu chỉ là hợp đồng dân sự với nhau với giá trị thấp, công an kinh tế chưa chắc đã vào cuộc.
Hơn nữa, theo bà Hương, nhiều doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên cơ sở “tin nhau là chính” nên đôi khi hợp đồng không chặt chẽ, thậm chí có trường hợp còn không có hợp đồng. Đó cũng là lý do nhiều chủ nợ không dám đi kiện.
Mà ngay cả khi cơ quan chức năng “tóm” được con nợ thì chưa chắc chủ nợ đã lấy được tiền vì đơn giản con nợ chẳng còn gì ngoài những khoản nợ.
Phú An Sinh hiện đang còn nợ Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 40 tỷ đồng ngân sách. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Minh, giám đốc Phú An Sinh nhưng nguy cơ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mất trắng hơn 40 tỷ đồng là rất cao vì hầu hết tài sản của Phú An Sinh đều đã được cầm cố tại các ngân hàng.
Chính vì vậy, các chủ nợ doanh nghiệp rất ngại kiện tụng.
Sợ thuê đầu gấu
Thuê đầu gấu cũng là cách nhiều người nghĩ tới khi bị xù nợ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ “to gan” để dùng cách này.
Anh Nguyễn Văn Tính, giám đốc một công ty điện máy cho biết kể: “Trước đây, khi còn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện máy khác, tôi gặp phải khoản nợ khó đòi trị giá khoảng 7 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng tôi bị sếp ép đòi, lại bị con nợ cười khẩy. Ức chế, tôi thuê đầu gấu đòi, tỷ lệ chia chác là 50/50. Đòi được tiền tôi mới thấy sợ. Dính và đầu gấu thì mệt lắm. Dù chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi thề đến già từ giờ không dùng cách này nữa”.
Anh Tính cho biết anh đã gặp không ít trường hợp khốn khổ hơn khi “dính” vào xã hội đen. Hơn 50% số tiền đòi được phải “cống” cho đầu gấu. Chưa hết, thỉnh thoảng “khách” lại còn bị đầu gấu làm phiền. Thê thảm hơn, nếu vụ việc bị phanh phui, từ chủ nợ khốn khổ, chủ doanh nghiệp còn có thể ngồi tù.
![]() |
| ... nhưng còn ngại đầu gấu hơn |
Ngại đầu gấu, các chủ nợ ngại luôn cả các công ty đòi nợ thuê - đơn vị vô tình được đánh đồng với đầu gấu. Anh Hoan, quản lý của Công Ty Thu Hồi Nợ Hà Nội cho biết mặc dù số lượng doanh nghiệp xù nợ, trốn biệt tích gia tăng nhưng lượng khách hàng của các công ty đòi nợ lại không tăng. Lý do rất đơn giản, chủ nợ ngại tiếp xúc với công ty đòi nợ thuê vì cho đó là những người dính dáng tới xã hội đen và họ sợ tỷ lệ “chia chác” cao.
Anh Hoan khẳng định chi phí đòi nợ không cao như đồn thổi, nó tùy thuộc vào từng hợp đồng, không có mức cụ thể. Nhưng chủ nợ vẫn sợ họ bị ảnh hưởng, sợ bị động chạm. Họ không hiểu hết bản chất của việc thu hồi nợ nên cứ nghĩ đến đòi nợ thuê là họ nghĩ tao đao, búa.
Nhưng một số khách hàng, khi đòi thành công một lần và thấy yên tâm, những lần sau, họ lại tiếp tục tìm đến công ty đòi nợ thuê. Thực chết, công ty đòi nợ thuê có phải ai cũng là giang hồ hết đâu.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng rất e dè khi nhắc tới đòi nợ thuê. Dù rất vất vả nhưng chưa thể tìm được con nợ, chứ chưa nói gì tới đòi nợ nhưng ông vẫn giữ quan điểm tự “giải quyết”.
Chính vì tâm lý ngại cơ quan chức năng, sợ công ty đòi nợ thuê mà nhiều chủ nợ quay cuồng trong “nợ xấu”.
(Theo VTC News)

