- Ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng VKSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, người trực tiếp ký cáo trạng truy tố chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn bị tạm đình chỉ công tác.

Ngay sau chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí xử lý lãnh đạo, kiểm sát viên huyện Bình Chánh trong vụ chủ quán Xin chào, ngay trong chiều nay,VKSND TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng và ông Hồ Văn Son.

Khi đương nhiệm ở Viện KSND huyện Bình Chánh, ông Tòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với vụ án kinh doanh trái phép mà ông Tấn được xác định là bị can.

{keywords}
Chủ quán Xin chào Nguyễn Văn Tấn 

Ông Hồ Văn Son là kiểm sát viên sơ cấp thuộc VKSND huyện Bình Chánh, trực tiếp tham gia quá trình tiến hành tố tụng.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai ông Tòng và Son được ký ngay trong chiều nay để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trong khi đó, việc xử lý các cán bộ công an liên quan đến vụ án như: trưởng công an huyện Bình Chánh, đại tá Nguyên Văn Quý hay các điều tra viên trực tiếp tham gia tố tụng vụ án, chưa được ban giám đốc công an TP.HCM thông tin.

Theo quy định thì xử lý cấp lãnh đạo từ trưởng, phó công an các quận, huyện hoặc các phòng nghiệp vụ đều phải do Bộ Công an tiến hành.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng Viện KSND TP.HCM xác nhận đạo Viện KSND TP.HCM đã chỉ đạo Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo và chuyển hồ sơ về Viện KSND TP.HCM để kiểm tra, thẩm định.

Ông Xương khẳng định, qua kiểm tra, nhận thấy việc khởi tố, điều tra, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn không có căn cứ nên lãnh đạo Viện KSND TP.HCM đã chỉ đạo Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành quyết định đình chỉ vụ án hình sự, quyết định đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn do hành vi không cấu thành tội phạm theo khoản 2, Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự và kiến nghị UBND huyện Bình Chánh rà soát lại quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn để chấn chỉnh, phòng ngừa, vi phạm.

Trong cuộc làm việc sáng nay, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định chủ quán Xin Chào không phạm tội “kinh doanh trái phép”, chỉ đạo Viện KSND TP.HCM khẩn trương ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn; tổ chức công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại, nếu có, đối với ông Tấn, Viện KSND TP.HCM có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và các kiểm sát viên tham gia quá trình tố tụng vụ án.

Đàm Đệ