- Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa bắt giữ 1 băng nhóm có hành vi cướp táo bạo, dùng roi điện tấn công người đi đường để chiếm đoạt xe máy.

3 đối tượng bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Huỳnh Lê Minh Hưng (SN 2001), Phan Quốc Thắng (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lê Anh Tài (SN 2001, quê Bình Dương, tạm trú Q.12).

Theo thông tin ban đầu, 14h40 ngày 6/5, anh Nguyễn Ngọc N (SN 1993, quê Bình Định, tạm trú Q.Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave RSX lưu thông trên đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi 1 xe gắn máy cúp đầu, chặn xe lại.

Anh N chưa kịp hiểu chuyện gì thì 1 trong 3 đối tượng dùng tay đánh vào đầu, mặt anh; tiếp đó 1 đối tượng khác rút roi điện chích vào người làm anh N hốt hoảng bỏ chạy.

Lập tức, nhóm 3 đối tượng cướp lấy xe máy của anh N rồi tẩu thoát. Ngay khi xảy ra vụ việc, nạn nhân N đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, công an Q.Bình Thạnh lập tức vào cuộc điều tra. Theo đó công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera trên địa bàn P.13 và đưa đối tượng Hưng, Thắng vào diện nghi vấn nên truy lùng.

20h ngày 7/5, Hưng và Thắng có mặt tại khu vực Thanh Đa thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm đón lõng, bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 lần lượt thừa nhận thực hiện vụ cướp nói trên.

Chúng còn khai nhận ra đồng bọn là Tài. Công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp cùng công an P.An Phú Đông phục kích đến rạng sáng 8/5 mới bắt giữ được Tài.

Bước đầu công an làm rõ, Hưng là kẻ chủ mưu vụ cướp táo bạo. Hưng khai, thường xuyên tụ tập đua xe, bão đêm nên có thiếu nợ 1 số người với số tiền là 8 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Trưa 6/5, Hưng gặp Tài, Thắng liền rủ đi cướp để kiếm tiền tiêu xài và trả nợ. Hưng là đối tượng tấn công nạn nhân bằng tay; còn Tài là người chích roi điện để nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi cướp xe chúng mang đi bán được 3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ này, ngày 8/5, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Tăng Phước Lộc có ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Nội dung văn bản yêu cầu giám đốc công an TP.HCM khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng liên quan và công an Q.Bình Thạnh điều tra, truy xét và phá vụ cướp xảy ra giữa ban ngày… Văn bản còn yêu cầu, báo cáo kết quả trình Bí thư Thành ủy.

Hiện công an Q.Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đàm Đệ