- Công an Q.Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Thu (SN 1958, quê Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, bà Thu có thời gian dài thất lạc với người chị ruột là bà Phan Luynh B (SN 1956, quê Bình Định, tạm trú Q.Bình Tân). Gần đây bà B tìm thấy em gái; thấy bà Thu sống đơn chiếc, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên bà B đón bà Thu về ở chung nhà tại Q.Bình Tân để chị em nương tựa, sớm hôm có nhau.

{keywords}

Nghi can Nguyễn Thị Thu khi bị bắt giữ tại cơ quan công an

Chiều 12/6, bà B đi lễ chùa, gửi cháu N (SN 2013) cho bà Thu trông coi dùm. Chiều tối, bà B về nhà thì không thấy bà Thu lẫn đứa cháu ngoại đâu cả.

Nỗ lực liên lạc, bà B mới gọi được cho bà Thu. Tuy nhiên, lúc này bà Thu thay đổi thái độ với chị ruột, yêu cầu bà B phải chi tiền mới giao trả lại đứa cháu ngoại.

Bà B một mặt đồng ý, mặt khác trình báo vụ việc đến công an địa phương. Được biết, khi liên lạc qua điện thoại, bà Thu ban đầu yêu cầu bà B chung chi 20 triệu đồng, sau đó lên 30, 40 triệu đồng. Trong quá trình đó bà Thu có những lúc tắt máy, lớn tiếng đối với chị ruột, thậm chí đòi tiền lãi phát sinh, nếu chậm trễ đưa tiền chuộc.

Ngày 15/6, bà Thu điện thoại cho bà B thông báo hẹn 16h chiều cùng ngày, giao tiền tại giao lộ đường 297 – Độ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9. Khi bà Thu xuất hiện, nhận 40 triệu đồng từ tay bà B thì bị trinh sát công an Q.Bình Tân phối hơp cùng công an Q.9 phục kích bắt giữ.

Từ khai báo của bà Thu, công an nhanh chóng kiểm tra hành chính khách sạn T.A.P ở Q.9, giải cứu cho cháu N.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà Thu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo bà Thu, bà bị bệnh thận nặng, do không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu ngoại nhằm tống tiền gia đình chị ruột. Khi đưa cháu N đi khỏi nhà, bà Thu có trộm thêm 1 ĐTDĐ bán được 600 ngàn đồng làm lộ phí.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Sinh