- Ngày 30/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Khanh, SN 1975, trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Khanh tại cơ quan công an, vào khoảng tháng 8 năm 2010 cho đến nay, lợi dụng sơ hở của bảo vệ tại các lăng: Khải Định, Minh Mạng, Thiệu Trị và Đại Nội, Khanh đã đột nhập 8 lần để lấy trộm tài sản.

Chú ý là vào cuối tháng 8/2010, Khanh mua vé vào tham quan Đại Nội rồi tìm chổ ẩn nấp. Đến 24 giờ, đối tượng dùng dùi đục, cạy chốt cửa phía sau điện Thái Hòa vào phá thùng phước sương (thùng đựng tiền công đức) lấy đi số tiền trên 10 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ ngày 30/11/2010, lợi dụng sơ hở của bảo vệ lăng Khải Định, Khanh đột nhập phá ổ khóa vào bên trong điện, dùng dùi đập vỡ mặt kính thùng phước sương lấy trộm toàn bộ số tiền gần 4 triệu đồng.

Sau khi trộm tiền, đối tượng tiếp tục đi đến gian trưng bày hiện vật, lấy 12 cổ vật ở 2 tủ kính đem bán được 13 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Tiến Khanh là đối tượng đã có 1 tiền sự và 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

  • Trường Hà