- Khi bị phát hiện, chủ hàng đã ôm bịch thuốc nổ định tẩu thoát, khiến lực lượng chức năng phải cố công đuổi theo tóm gọn.

Sáng 9/5, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa cho biết, vào ngày 8/5, tại Thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đội đã bắt được chiếc ô tô 29 chỗ, BKS 29B - 00.861 chở theo 51 kg thuốc nổ, 400 kíp nổ và 5,4 kg dây cháy chậm.

Tài xế chiếc xe chở thuốc nổ khai tên là Nguyễn Xuân Hải (ở Nghệ An) được thuê chở số hàng trên từ Thanh Hóa đến thành phố Vinh. 

Khi lực lượng chức năng ập đến, chủ hàng là Nguyễn Thị Giang (ở Nghệ An) đã ôm theo bịch kíp nổ bỏ chạy.

Tuy nhiên, Giang đã không thể chạy thoát.

Giang khai cô ta chỉ nhận chuyển hàng thuê từ Thanh Hóa đến bến xe Vinh sẽ có người tới nhận hàng.

Đội quản lý thị trường số 4 đã chuyển giao đối tượng sang cơ quan công an để tiếp tục làm rõ.

T. Nhung