Công an TPHCM cho biết, vừa khám phá đường dây mại dâm qua mạng do ông chủ 1 nhà hàng ở Tiền Giang, nhưng điều “em út” ở tận Sài Gòn. 

Ngày 26/ 7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM và Công an Q.1, Q.5 khám phá 2 đường dây mại dâm hoạt động tinh vi trên địa bàn.

{keywords}

Hai nhân vật cầm đầu 2 đường dây mại dâm gồm: Trịnh Tuấn Chương (trái) và Dương Văn Thành

Cụ thể, qua quá trình điều tra theo dõi, mới đây các đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn N.A đường An Dương Vương, Q.5. Tại đây công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Sau đó công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan; trong đó có nhân vật "cộm cán" - ông trùm của đường dây là nghi can Dương Văn Thành (SN 1978, quê huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

Theo tài liệu điều tra, năm 2015 Thành từng tham gia điều hành đường dây mại dâm do Hùng “xì gà” cầm đầu, hoạt động tại TP.HCM. Khi đường dây này bị công an bắt giữ, Thành về Tiền Giang lập nhà hàng ăn nhậu. Một thời gian sau, Thành nảy sinh ý định hoạt động lại nghề cũ nhưng tinh vi hơn.

Ban đầu Thành thuê Lê Xuân Vũ Anh (SN 1991, quê Lâm Đồng) lập trang massagetainha. Thành lấy 2 số điện thoại để đăng lên trang web này, với tên giả là Lộc, cho những ai có nhu cầu liên hệ.

Để hút khách, Thành lấy hình ảnh tươi mát của gái mại dâm trên trang mạng của Hùng “xì gà” kinh doanh trước đây; thông qua mạng xã hội facebook, zalo…kết nối với gái mại dâm hoạt động ở địa bàn Sài Gòn, yêu cầu họ gửi hình ảnh để Thành đăng lên trang web trên, nhằm kiếm nguồn khách.

Khi khách có nhu cầu gọi điện, Thành liên hệ với đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1977, ngụ Q.10) chở chân dài đến tận khách sạn phục vụ. Thảo trực tiếp lấy tiền từ khách làng chơi.

Theo quy định, giá đi khách của các chân dài do Thành quản lý là 1,5 triệu đồng/lượt, trong đó Thành lấy tiền công môi giới là 500 ngàn đồng. Ngoài ra Thảo còn được gái mại dâm trả chi phí xe ôm là 100 – 200 ngàn đồng/lượt. 

Như vậy, Thành vừa làm ông chủ nhà hàng tại Tiền Giang vừa điều hành đường dây mại dâm quy mô qua mạng Internet và điện thoại.

Cùng thời điểm trên, các đơn vị phối hợp còn triệt phá đường dây mại dâm quy mô khác do nghi can Trịnh Tuấn Chương (tự Tuấn “ken”, SN 1977, quê Thanh Hóa) điều hành. Được biết, Chương đang là nhân viên tại 1 điểm massage ở Q.10.

Trước thời điểm bị bắt, Chương điều 3 chân dài đến khách sạn H.P.T trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1 phục vụ nhóm khách tại đây thì bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra.

Chương khai là nhân viên cơ sở massage ở Q.10 nên biết nhiều nữ tiếp viên có nhu cầu “kiếm thêm”. Chương lập nhiều tài khoản trên các mạng xã hội như: zalo, wechat, facebook…để đăng hình nữ tiếp viên, chào mời khách.

Chương quy định, giá bán dâm của chân dài là 1.6 triệu đồng/lượt; trong đó Chương cắt hoa hồng là 500 ngàn đồng/lượt.

Anh Sinh