- Quen bạn gái tại một quán nhậu, nam thanh niên xin số điện thoại rồi rủ đi hát karaoke. Vào quán vừa hát vừa uống bia, các đối tượng đã đổ thuốc mê cho bạn gái uống rồi cướp toàn bộ tài sản.

Ngày 27/3, Công an TX. Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “cướp tài sản”.

Các đối tượng liên quan trong vụ án bao gồm: Lê Công Trường (SN 1987), Nguyễn Minh Nhựt (SN 1983), cả hai đều trú tại tỉnh Vĩnh Long và Phan Thành Thật (SN 1987), trú tại Sóc Trăng.



3 đối tượng Trường, Thật và Nhật tại cơ quan điều tra và tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, sau nhiều lần đến quán nhậu Q.N., tại xã Thuận An (TX. Bình Minh, Vĩnh Long), có quen biết nữ tiếp viên Nguyễn Thị Lệ K. (SN 1988, cũng trú tại Vĩnh Long).

Thấy chị K. đeo nhiều vàng trang sức, Trường nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 28/12/2012, Trường rủ Thật đến quán nhậu để làm quen và xin số điện thoại của chị K.

Sau đó, Trường gọi điện thoại mời chị K. đi hát karaoke. K. đã đồng ý và rủ thêm chị Nguyễn Thị T. (SN 1982), trú tại Bến Tre đi cùng.

Đến quán đã hẹn, chị K. và T. không thấy Trường, chỉ có Nhựt và Thật đang ngồi hát trong phòng.

Diễn biến theo kế hoạch mà Trường đã vạch ra, Nhựt và Thật bỏ thuốc mê vào cốc bia và mời 2 chị K. và T. uống.

Sau khi uống, cả 2 nữ nhân viên đi vào nhà vệ sinh thì thấy choáng váng, rồi dần rơi vào trạng thái mê man.

Kế hoạch thành công, Thật và Nhựt gọi điện cho Trường đến lấy đi 6 chỉ vàng loại 18K, 800 ngàn đồng và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Cướp xong tài sản, cả nhóm chở 2 bạn gái vào nhà nghỉ rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ phát hiện và gọi người thân đến đưa chị K. và T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cấp cứu trong trạng thái hôn mê.

Qua trình báo của người bị hại, ngày 18/3, cơ quan điều tra đã tóm gọn 3 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản để tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy