-Phát hiện khẩu súng mà tên cướp dí vào đầu mình là giả, anh Châu chống cự quyết liệt nhưng hai tên cướp người Trung Quốc vẫn không buông tha, chúng điên cuồng khống chế tài xế hòng cướp bằng được chiếc xế hộp.

Ngày 11/4, TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Guo Chang Ming (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 10 năm tù; Chen Zhi Hua (24 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

{keywords}

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo điều tra, đầu tháng 4/2016, Ming và Hua vượt biên vào Việt Nam bằng đường bộ và đường thủy. Sau đó, cả hai lên tàu hỏa vào TP.HCM. Trên đường vượt biên vào Việt Nam, Hua đã mua một khẩu súng đồ chơi trông giống như thật nhằm ý đồ cướp tài sản.

Tới TP. HCM, cả hai đã thuê xe gắn máy làm phương tiện di chuyển. Khoảng 16h ngày 20/4/2016, Ming chở Hua, đem theo khẩu súng đồ chơi, đi lang thang từ quận 1 sang quận 7 trên các tuyến đường vắng người qua lại nhằm tìm cơ hội cướp tài sản.

Khi đến đường Trần Văn Trà, quận 7, cả hai nhìn thấy anh Nguyễn Hồng Châu đang ngồi trên chiếc xe ô tô Innova dừng ở lề đường. Ming bèn phóng xe gắn máy chặn trước đầu xe của anh Châu còn Hua lao đến mở cửa xe, dí súng vào đầu anh Châu yêu cầu anh đưa xe ô tô cho chúng.

Quan sát thấy đây là khẩu súng dỏm, anh Châu chụp khẩu súng, một tay ném chiếc điện thoại vào người Hua. Vẫn muốn cướp chiếc xe đến cùng, Hua và Ming điên cuồng lao vào tấn công anh Châu.

Đúng lúc này một người dân đi ngang qua, phát hiện vụ việc đã vào ngăn cản đồng thời nhờ người báo cảnh sát tới bắt giữ hai tên cướp.

Đoàn Nga