Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ băng nhóm cướp giật nguy hiểm hoạt động tại địa bàn TP.

Đây là băng nhóm thực hiện vụ “Kề dao vào cổ chủ cửa hàng, cướp Iphone ở Sài Gòn” xảy ra chiều 17/5 tại ngôi nhà đồng thời điểm bán hàng qua mạng ở đường Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 và bị camera của ngôi nhà ghi lại toàn bộ diễn biến như VietNamNet đã thông tin.

{keywords}

Diễn biến vụ vào tận nhà, kề dao vào cổ để cướp Iphone 6S tại Q.10

Công an đến nay đã bắt giữ 4 nghi can, gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, SN 1995), Từ Minh Đạt (tự Quậy, SN 1996, cùng ngụ Q.Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ Q.Bình Tân) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ Q.11). 

Trong đó Nhân được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm. Hiện phòng Cảnh sát hình sự bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an Q.10 để mở rộng điều tra, truy bắt đồng bọn tên Bảo (chưa rõ lai lịch) và 1 số đối tượng có liên quan khác.

Như VietNamNet thông tin, chiều 17/5 có một thanh niên tìm đến nhà chị V.T.H ở đường Tôn Hiến Thành hỏi mua mắt kính. Quá trình xem hàng, bất ngờ người thanh niên từ phía sau dùng tay bịt miệng, rút dao dí vào cổ chị H để cướp điện thoại Iphone 6S mà chị cầm trên tay.

Chị H giằng co, kẻ cướp vùng chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn định chạy thoát. Chị H chạy theo níu kéo, 2 đối tượng đạp chị H ngã nhưng xe của chúng cũng ngã nên chúng vứt xe chạy bộ, thoát thân. Đáng nói camera an ninh của cửa hàng đã ghi lại toàn bộ diễn biến cùng nhân dạng kẻ gây án.

{keywords}

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, xe gắn máy mà 2 đối tượng bỏ lại hiện trường là xe gắn máy tang vật của 1 vụ cướp xảy ra sáng cùng ngày. Nạn nhân N.T.P.L (SN 1994, ngụ Q.3) trình báo, 4h30 sáng 177/5 chị bị 4 kẻ dùng roi điện chích vào người, để cướp xe gắn máy ngay tại hẻm 7A đường Thành Thái, P.14, Q.10. Nhóm đối tượng còn rút mã tấu tự chế uy hiếp, dọa chị L.

Từ những thông tin trình báo của các nạn nhân, đặc biệt là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.10 vào cuộc, đưa vào tầm ngắm nhóm đối tượng do nghi can Nhân cầm đầu. 

Khi có đủ chứng cứ, trong ngày 25 và 26/7 trinh sát đã chặn bắt 4 đối tượng như đề cập. Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ 2 mã tấu tự chế, 2 xe gắn máy là phương tiện, tang vật của các vụ cướp.

Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng khai nhận ngoài 2 vụ cướp như đề cập, còn thực hiện 3 vụ cướp khác ở Q.Bình Tân, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Thủ đoạn của chúng là dàn cảnh là nhân viên giao hàng, người mua hàng...bất ngờ chặn đường dùng roi diện tấn công, khống chế nạn nhân để cướp tài sản của nạn nhân như: nữ trang, ĐTDĐ, xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Anh Sinh