- Ngày 18/11, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm Từ Mạnh Hùng (SN 1986), Từ Công Danh (SN 1990), Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (SN 1990) cùng trú xã Ia Khươl; Phạm Ngọc Hòa (SN 1990), Đỗ Ngọc Vũ (SN 1985), Nguyễn Phú Thành (SN 1990), cùng trú TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê

Thông tin ban đầu, chị Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1980, trú thôn 3, thị trấn Phú Hòa) vừa mua được vườn cây cao su thanh lý ở làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, đang đưa người vào khai thác.

Biết được thông tin này, nhóm đối tượng trên đã nhiều lần gặp, điện thoại đe dọa, yêu cầu chị Oanh phải đưa số tiền 50 triệu đồng (tương đương 20.000 đồng/cây), nếu không bọn chúng sẽ phá phách, ngăn cản việc khai thác, vận chuyển.

Lo sợ, chị Oanh đã cho ngừng việc khai thác. Khoảng 17 giờ ngày 12/11, khi các đối tượng đang nhận số tiền 39 triệu đồng của chị Oanh thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Được biết, cả 6 đối tượng trên từng có tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khống chế chủ quán nhậu ở nhà vệ sinh cướp tiền bảo kê

Khống chế chủ quán nhậu ở nhà vệ sinh cướp tiền bảo kê

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm thanh niên khống chế chủ quán nhậu vào nhà vệ sinh để "cướp tài sản". 

Bắt các đối tượng uy hiếp, thu tiền bảo kê chủ máy gặt lúa

Bắt các đối tượng uy hiếp, thu tiền bảo kê chủ máy gặt lúa

Các đối tượng đã uy hiếp, hành hung các nông dân có máy gặt lúa và yêu cầu đóng “luật” vừa bị công an bắt giữ.

Trùm bảo kê bến xe Miền Đông 'tố' bị ép cung

Trùm bảo kê bến xe Miền Đông 'tố' bị ép cung

 Cầm đầu băng nhóm với đàn em toàn thành phần bất hảo, Tý “điên” sẵn sàng ra tay với những ai dám “cứng đầu” chống lại chúng. 

Trùng Dương