- Anh Vương cùng một số người chạy sang nhà hàng xóm để can ngăn Phóng đánh vợ, con thì bất ngờ bị Phóng dùng dao chém tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đường Văn Phóng (SN 1961, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc) về hành vi giết người.

{keywords}

Đối tượng Đường Văn Phóng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lúc 17h ngày 9/4, do mâu thuẫn gia đình và trong người có men rượu, Đường Văn Phóng đã đánh vợ là chị Lưu Thị Tháo (SN 1961).

Thấy bố đuổi đánh mẹ, Đường Công Ba (SN 1992, con trai Phóng - PV) chạy lại can ngăn thì cũng bị Phóng đuổi đánh.

Thấy Phóng đánh vợ, con không thương tiếc, một số hàng xóm chạy sang can ngăn, khuyên bảo. Tuy nhiên, thay vì nghe lời bà con hàng xóm, Phóng đã dùng dao chém cả người can ngăn.

Anh Lưu Văn Vương (SN 1972) tử vong sau khi bị Phóng chém 5 nhát dao vào người.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến