- Mâu thuẫn do va quệt xe, nam thanh niên 17 tuổi gọi thêm đồng bọn mang dao đến dằn mặt và đâm chết 1 người.

Sáng nay, Phòng PC45, CATP Đà Nẵng cho biết nhóm đối tượng gây án trong đêm 17/1 đã đầu thú.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 17/1, Nguyễn Việt Anh (SN 2001, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) va chạm xe máy với Đinh Nguyên Kiệt (SN 2000, Thanh Khê) trên đường Lê Duẩn. Cả hai lao vào ẩu đả.

Kiệt sau đó gọi điện cho Phan Ngọc Bảo (SN 1995) đến ứng cứu. Bảo mang theo một con dao dài độ 30cm, rồi rủ thêm Cao Tiến Hoàng (SN 1995) mang một cây ba trắc dài 90cm đến hiện trường để dằn mặt.

Bị nhóm này đuổi đánh, Việt Anh bỏ chạy vào căn nhà số 367 Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc (SN 1996). Phúc di ra khỏi nhà và mâu thuẫn với Kiệt. Thấy vậy Bảo cầm dao chạy đến đâm một nhát vào vùng lung của Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

{keywords}
Phan Ngọc Bảo đàu thú sau khi đâm chết người

Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Phòng PC45 CATP Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy nóng đối tượng gây án. 

Khoảng 0h10 ngày 18/1, Kiệt, Bảo, Hoàng cùng đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cao Thái