Nghi người yêu quan hệ tình cảm với người khác nên mang thai, Trường chửi mắng và đánh đập khiến nạn nhân bất tỉnh...

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Xuân Trường (28 tuổi, trú ở thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn) về hành vi đánh chết người để chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định khởi tố, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Phạm Xuân Trường và chị N.T.T.T. (20 tuổi, trú ở TP Đà Nẵng), hiện là nhân viên tại một quán ăn uống giải khát ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn. Do nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người khác nên mang thai, nên 23h đêm 2/10 Trường lớn tiếng chửi mắng T. dẫn đến hai bên cãi vã gay gắt.

Sau cuộc cãi vã đó, Trường đánh đập chị T. khiến nạn nhân bất tỉnh, đến 3h sáng nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn để cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định chị T. đã tử vong ngoại viện.

Khi khám nghiệm tử thi nạn nhân, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Định xác định chị T. mang thai 13 tuần tuổi.

(Theo Công an nhân dân)