Trưa nay (10/11), Trung tá Đinh Cao Quang – Trưởng Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Đinh Quốc Đạt (SN 1996; hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thành, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; hiện ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) cho Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

{keywords}
Đối tượng Đinh Quốc Đạt (giữa)

Trước đó, Công an TP Đồng Hới nhận được thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) với nghi vấn đối tượng sau khi gây án đã trốn vào TP Đồng Hới.

Tiến hành truy vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn đang lưu trú tại một khách sạn ở xã Lộc Ninh và tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, đối tượng Đạt thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại TP Vinh và nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn các tỉnh TT-Huế, Tây Ninh…

Theo đó, đầu tháng 4/2021, Đạt đã đột nhập một công ty ở Khu công nghiệp Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) phá két sắt lấy trộm 80 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 20/4, đối tượng Đạt đã đột nhập Trường ĐH Ngoại ngữ Huế (TP Huế, tỉnh TT-Huế) dùng xà beng đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm số tiền khoảng 1,2 tỉ đồng sau đó bắt xe khách ra TP Đồng Hới.

Ngày 7/11, từ TP Đồng Hới, đối tượng Đạt đón xe khách ra TP Vinh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

{keywords}
Hiện trường vụ trộm do đối tượng Đạt thực hiện cuỗm gần 1,2 tỉ đồng

Đạt mang dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đến Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh rồi đột nhập Phòng Kế toán ở tầng 5, cạy cửa và phá két sắt nhưng không thực hiện được nên quay trở về TP Đồng Hới thì bị bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, lực lượng Công an TP Đồng Hới đã thu giữ tại phòng khách sạn nơi Đạt ở 2 con dao, 1 xà beng, 1 đục, 1 búa, 1 lưỡi cưa sắt và một số dụng cụ liên quan y dùng để gây án.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Huế cho biết, hiện nhà trường vẫn đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh TT-Huế để xử lý vụ việc.

“Số tiền gần 1,2 tỉ đồng là tiền quỹ của đơn vị. Sau khi vụ trộm xảy ra, nhà trường đã trình báo, phối hợp với Công an tỉnh đề nghị điều tra”, bà Nhung cho biết.

Được biết, đối tượng Đinh Quốc Đạt từng có thời gian phục vụ trong một đơn vị quân đội thuộc Quân khu VII. Thời điểm gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh, đối tượng này đã xuất ngũ.

Quang Thành

>>Đọc tin Pháp luật mới nhất trên báo Vietnamnet<<

Bí ẩn vụ mất 92 thỏi chì tại Chi Cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh

Bí ẩn vụ mất 92 thỏi chì tại Chi Cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh

92 thỏi chì tại Chi Cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh trị giá tiền tỷ bị trình báo mất cắp, nhưng 2 bị cáo lấy trộm chỉ thừa nhận lấy đi 9 thỏi trị giá 164,5 triệu đồng.