- Hạ sát người phụ nữ cùng xã bằng nhiều nhát dao, Tài chạy vào rẫy lẩn trốn 1 tuần trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Bác sỹ Lê Thành Thủy, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BVĐK Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Đặng Thành Tài đã tử vong lúc 4h sáng nay tại bệnh viện.

{keywords}

Nghi can vụ giết người dã man ở TX Ninh Hòa tử vong tại bệnh viện sau khi uống thuốc cỏ. Ảnh: Vũ Hưng

Trước đó, Tài được đưa vào viện lúc 8h30 ngày 27/7 để cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc rất nặng.

Đặng Thành Tài chính là nghi can vụ giết người dã man xảy ra hơn 1 tuần trước tại xã Ninh Thân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Cụ thể, chiều 21/7, bà Nguyễn Thị Kim Loan cùng một phụ nữ đi chăn bò ở xã Ninh Thân. Bất ngờ bà Loan bị một người đàn ông cầm dao xông đến đâm, chém tới tấp. Nạn nhân sau đó tử vong với hơn chục vết chém.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ chạy khỏi hiện trường. Thông tin từ các nhân chứng đã kịp nhận diện kẻ gây án là Đặng Thành Tài, vốn có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân từ trước.

Khoảng 6h ngày 27/7, người dân địa phương nghe tiếng la hét lớn trong căn chòi ở rẫy mía, cách hiện trường vụ án mạng chừng 2km.

Khi chạy tới hiện trường, họ tá hỏa nhìn thấy Tài nằm trong chòi, miệng sùi bọt, cạnh đó là chai thuốc diệt cỏ. Người dân đã đưa Tài vào bệnh viện ngay sau đó.

Được biết 5 năm trước, bà Loan từng bị Tài đánh nhập viện khi vào can ngăn Tài đang hành hung một người gần nhà. Từ đó giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Vũ Hưng - Cao Thái