- Bực tức khi bị vợ nói nặng lời, gã chồng đã dùng xăng tưới lên người vợ và châm lửa đốt.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng say rượu, dùng tăng tưới lên người vợ, châm lửa đốt gây thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 12/7, Lê Xuân Việt (34 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng đi uống rượu về. Vì chồng say xỉn nên chị vợ là Nguyễn Thị Thuận (30 tuổi) có lời qua tiếng lại.

Bực tức khi bị vợ nói nặng lời, Việt đã dùng xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy người chị Thuận bốc cháy ngùn ngụt.

Lập tức, mọi người tìm cách dập lửa và đưa chị Thuận đi bệnh viện tỉnh cấp cứu, nhưng do vết bỏng nặng nên phải chuyển chị ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị.

Được biết, hoàn cảnh của đôi vợ chồng này hết sức khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện công an huyện Hương Sơn đang lập biên bản điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiện Lương