- Biết tin “đối thủ” bị thương, phải đi bệnh viện, Vũ cùng nhóm của mình mang dao kiếm đi tìm. Trước phòng cấp cứu, 2 bên lao vào đâm chém loạn xạ.

Đâm chém loạn xạ trước phòng cấp cứu bệnh viện

XEM CLIP:

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bắt tạm giam nhóm thanh niên dùng kiếm đuổi chém nhau tại BVĐK huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

{keywords}

Cảnh chém nhau loạn xạ trước phòng cấp cứu của Bệnh viện

Những người liên quan vụ việc gồm Lê Quốc Sơn (35 tuổi), Lê Quốc Sáu (31 tuổi), Huỳnh Quang Vũ (24 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc Anh (23 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi), Lê Quốc Tiến (32 tuổi), Lê Hoài Bắc (18 tuổi), Nguyễn Hữu Dương (21 tuổi), Nguyễn Duy Phương (22 tuổi) và Danh Thành Danh (19 tuổi) đều ngụ tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra của Công an, vào lúc 14h ngày 23/10, nhóm của Lê Quốc Sơn, Lê Quốc Sáu đến ăn nhậu tại quán ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

Tại đây, đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với nhóm của Huỳnh Quang Vũ.

Lúc ẩu đả, Sơn và Sáu bị thương, phải đến BVĐK huyện Xuân Lộc băng bó.

Vũ nắm được thông tin, liền gọi đồng bọn mang dao, kiếm truy tìm. Biết chuyện, Sơn cũng gọi nhóm mình mang đao kiếm “tương trợ”.

16h30 cùng ngày, Vũ và Nguyễn Văn Ngọc Anh vào phòng cấp cứu để đánh thì bị Sơn và Sáu dùng dao đuổi chém.

Sau đó, 2 nhóm thanh niên kéo ra khu vực sân bệnh viện đâm chém loạn xạ khiến bệnh nhân, bác sĩ sợ hãi bỏ chạy.

Khi bảo vệ đến can ngăn thì bị một số người cầm dao dọa chém. Nhận tin báo, Công an có mặt thì cả 2 bên hô hoán nhau bỏ chạy.

Trong vụ việc, còn có sự tham gia của Đỗ Đức Th., Mai Gia B., tuy nhiên, do cả 2 chưa đủ 16 tuổi nên bị xử phạt hành chính.

Thạch Quý