- Cho rằng nhóm người gần nhà hát karaoke giữa trưa gây ồn ào, một người đàn ông ở Hà Tĩnh dùng dao hạ sát người cùng thôn.

Nhà chức trách huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tạm giữ một nghi can để làm rõ hành vi gây tử vong cho ông Nguyễn Minh Phước.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 trưa nay, ông Phước (SN 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên) cùng vài người bạn nhậu xong kéo nhau về nhà ông Thành trong thôn để hát karaoke.

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, sống cạnh nhà ông Thành) cũng vừa đi nhậu về chuẩn bị ngủ trưa. Thấy  bên nhà ông Thành hát quá lớn nên ông Lộc đi qua bảo nên hát nhỏ lại để mọi người nghỉ ngơi.

Sau một lúc cãi vã, được can ngăn nên ông Lộc quay về nhà, một lúc sau do vẫn còn ấm ức nên ông xách theo 3 con dao rồi quay lại nhà ông Thành để tiếp tục nói chuyện.

Đến cổng nhà ông Thành, thấy ông Phước đứng ở cổng nên ông Lộc rút một con dao ra đâm 2 nhát vào người làm ông Phước gục xuống.

Ông Phước được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong. Nghi can sau đó bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra.

Xác định kẻ dùng súng 2 lần cố giết người đến cùng

Xác định kẻ dùng súng 2 lần cố giết người đến cùng

Công an đã xác định 1 trong 2 sát thủ dùng súng truy sát người, vốn là 1 tay giang hồ số má.

Biên phòng Quảng Trị bắt nghi phạm giết người ở Quảng Nam

Biên phòng Quảng Trị bắt nghi phạm giết người ở Quảng Nam

Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ giết người tại tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội: Kẻ giết người sở hữu 6 tiền án, từng trốn trại giam

Hà Nội: Kẻ giết người sở hữu 6 tiền án, từng trốn trại giam

Sở hữu 6 tiền án, từng có lần trốn khỏi trại giam, người đàn ông ở quận Đống Đa, Hà Nội vừa tiếp tục bị kết án tội giết người.

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Hành hung hai nạn nhân ngã gục, trước khi bỏ đi Sơn còn để lại số điện thoại, thách thức những người đi cùng báo cảnh sát.

Lê Minh