Giang khai, thời gian gần đây ở công ty có nhiều vấn đề phức tạp nên mang theo súng K54 để "phòng thân".

Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc hôm qua cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trường Giang (SN 1964, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

{keywords}

Đối tượng Trần Trường Giang tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 9/8, Công an TP Sa Đéc kiểm tra thì phát hiện trong cặp đối tượng Giang có 1 khẩu súng K54, 1 hộp tiếp đạn. 

Qua công tác điều tra, đối tượng Giang khai nhận đã lấy cắp khẩu súng K54 của cha ruột là ông Trần Trung Kiên (ngụ tỉnh Cà Mau, nguyên cán bộ về hưu) và cất giữ khoảng 2 năm nay.

{keywords}

Tang vật bị thu giữ

Thời gian gần đây, công ty nơi Giang làm việc có xảy ra vụ việc mâu thuẫn nên đối tượng Giang mang súng theo với mục đích để "phòng thân".

Theo An ninh Thủ đô