- Để “qua mặt” cảnh sát Việt Nam, mỗi khi các con bạc vào sòng, Jeong Donggeol bắt họ phải mang tiền mặt đổi ra phỉnh rồi mới cho sát phạt.

Ngày 28/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Jeong Donggeol (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. 4 đồng phạm khác của Jeong Donggeol mang quốc tịch Hàn Quốc và Campuchia đều lĩnh án 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc”.

{keywords}

Jeong Donggeol và các đồng phạm

Theo điều tra, học chưa hết lớp 12, Jeong Donggeol bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Sau đó, Jeong Donggeol liên tiếp dính vào vòng lao lý về các tội lừa đảo, trộm cắp, vi phạm luật giao thông đường bộ và nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi bạo lực gây thương tích. Đến 5/2011, anh ta nhập cảnh vào Việt Nam sinh sống.

Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, Jeong Donggeol nảy sinh ý định làm giàu bằng cách tổ chức các sòng bài để phục vụ đồng hương có máu đỏ đen. Tháng 11/2015, Jeong Donggeol thuê lại tầng 1 căn nhà ở quận 7, TP HCM của người đồng hương Seo Seunghyun với giá 1.000 USD/tháng. 

Dù biết Jeong Donggeol thuê để làm sòng bài nhưng do hám tiền, Seo Seunghyun vẫn đồng ý cho thuê. Sau đó, Jeong Donggeol thuê 3 người Campuchia sang canh sòng bài và chia bài.

“Gây sòng” xong, Jeong Donggeol rủ đồng hương đang làm ăn tại Việt Nam tới đánh bạc dưới hình thức đánh bài Porker. Khi các con bạc tới đánh bài phải đổi tiền mặt ra phỉnh, mỗi người thắng bạc phải cắt lại cho Jeong Donggeol 5% số tiền thắng.

Ngày 17/1/2016, khi 5 con bạc người Hàn Quốc đang say sưa sát phạt nhau thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Sau đó, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đề nghị cơ quan chức năng xem xét chỉ xử phạt hành chính các đối tượng đánh bạc vì đây là lần đầu tiên họ vi phạm và họ rất ăn năn, hối hận trước hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. 

Do đó, cơ quan điều tra đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh “Đánh bạc” và ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng này.

Đoàn Nga