- Công an Đà Nẵng vừa bắt một phóng viên xưng làm ở báo Thương hiệu và Công luận vì hành vi đe dọa, tống tiền.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hành sự, CATP. Đà Nẵng, người bị bắt là Trần Minh Tuấn (42 tuổi, thường trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

{keywords}
Trần Minh Tuấn xưng là PV báo Thương hiệu và Công Luận, sử dụng giấy giới thiệu hết hạn

Trước đó, giữa tháng 3, Tuấn gọi điện cho ông Nguyễn Th. (trú quận Liên Chiểu) và cho biết đã quay clip liên quan đến những sai phạm của ông Th. và yêu cầu chung chi 300 triệu đồng nếu không sẽ đăng báo.

Ông Th. nhiều lần xin giảm tiền, Tuấn đồng ý ‘mức giá’ là 250 triệu. Ngày 30/3, ông Th. đã giao cho Tuấn 10 triệu đồng tại một quán nhậu ven biển. Sau đó, Tuấn tiếp tục gọi điện thoại hối thúc ông này giao nốt số tiền còn lại.

Sáng 5/4, các trinh sát đã bắt quả tang Tuấn nhận 20 triệu đồng từ ông Th. ở một quán cà phê; sau khi Tuấn giao thẻ nhớ chứa dữ liệu cho ông Th.

{keywords}

Tại thời điểm bị bắt, Tuấn sử dụng giấy giới thiệu phóng viên báo Thương hiệu và Công luận, có chữ ký của tổng biên tập nhưng đã hết hạn.

Hiện CA Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Đà Nẵng: Xử phóng viên tống tiền dân 15 tháng tù giam

Đà Nẵng: Xử phóng viên tống tiền dân 15 tháng tù giam

Trong lúc nhận 20 triệu đồng từ một người dân có công trình sai phạm, PV Nguyễn Mạnh Hùng đã bị công an bắt quả tang.

Thu thẻ nhà báo Trưởng đại diện báo Kinh doanh-Pháp luật tại Hải Phòng

Thu thẻ nhà báo Trưởng đại diện báo Kinh doanh-Pháp luật tại Hải Phòng

Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương, công tác tại Báo Kinh doanh và Pháp luật.

Điều tra một số người xưng là nhà báo lừa chạy án

Điều tra một số người xưng là nhà báo lừa chạy án

3 người trong 1 gia đình dính vào vụ án “cố ý gây thương tích”, bà C đã cầu cứu và một số người xưng là nhà báo đã có dấu hiệu “lừa” người đàn bà này chi tiền…chạy án.

Cao Nam