- Giàu khai nhận, có thời gian dài nghiên cứu kỹ lưỡng các cửa hàng ĐTDĐ, chờ thời cơ thích hợp sẽ đột nhập vào ban đêm để trộm tài sản.

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ siêu trộm Trương Văn Giàu (SN 1996, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt đồng phạm của Giàu, là đối tượng tên Phụng, chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn.

Được biết để bắt giữ Giàu, cơ quan công an đã có quá trình điều tra, truy bắt trong thời gian dài.

Giàu khai, vào đầu tháng 11/2016 đã cùng đối tượng Phụng đột nhập vào cửa hàng FPT Suối Sâu nằm trên Quốc lộ 22, ấp Suối Sâu, huyện Trảng Bảng. Cả hai dùng xà beng, nạy phá két sắt, trộm số tài sản là 260 triệu đồng và 1 ĐTDĐ...

Khi bị bắt giữ, Giàu khai nhận, trong giai đoạn tháng 4/2016 đã thực hiện 3 vụ trộm quy mô khác gồm: cửa hàng ĐTDĐ FPT thuộc thị trấn Trảng Bàng, cửa hàng Thế giới di động ở ngã tư An Bình (thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) và trụ ATM của ngân hàng Sacombank Trảng Bàng. Ở những điểm này, Giàu trộm số tiền từ 25 - 70 triệu đồng.

Được biết, Giàu nghiên cứu kỹ các mục tiêu trong thời gian dài ngày. Khi đến thời điểm thích hợp, Giàu sẽ đột nhập vào ban đêm để trộm cắp tài sản. 

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Linh An