- Sau khi khống chế lấy 2 triệu đồng, tên trộm đã dùng dao đe dọa hòng cưỡng hiếp nữ chủ nhà.

Ngày 19/9, CA quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang truy lùng tên trộm táo tợn đột nhập vào nhà dân lúc rạng sáng.

Trước đó, khoảng 2h ngày 18/9, chị N.T.K.P (SN 1984, trú phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ) đang ngủ trên tầng 2 bất ngờ bị kẻ gian đột nhập.

{keywords}

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tên trộm dùng dao đe dọa ép chị P. đưa tài sản. Nghe chị P. bảo có tiền để dưới phòng khách, tên trộm khống chế nạn nhân xuống tầng 1.

Tại đây, kẻ gian đã lấy 2 triệu đồng trong túi xách. Sau khi lấy được tiền, y nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp nữ chủ nhà.

Trong lúc sợ hãi, chị P. chống cự bằng cách gập người, ôm chặt ghế sa lông. Thấy nạn nhân kháng cự, tên tộm dùng dao đâm vào mông, cắt tay uy hiếp nhưng bất thành.

Một lát sau, y bỏ trốn cùng với số tiền đã cướp được của chị P. Lúc này, nạn nhân mới chạy lên tầng 2 gọi con trai dậy và điện báo người thân, trước khi tự đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân cho biết, do chốt cửa chính bị hư, không chốt trong nên kẻ gian đã dễ dàng đột nhập vào nhà. Chị P. cũng chỉ cài hờ ổ khóa trước khi đi ngủ. Ngôi nhà chị và con trai ở vừa xây mới và chưa hoàn thiện.

Nhận được tin báo, CA quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Theo thông tin từ nạn nhân cung cấp, lực lượng chức năng nhận định tên trộm có thể là người địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao Nam