- Lương giới thiệu mình làm việc tại Bộ Công an, là cháu rể của phó chủ tịch tỉnh Nghệ An để lừa chạy việc cho nhiều người.

Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Lương (SN 1985, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Xuân Lương trước vành móc ngựa

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 7/2016, Lương giới thiệu mình tên là Nguyễn Văn Hùng, công tác tại Cục C45 - Bộ Công an, quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An), có vợ làm giáo viên là cháu của ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Lương còn giới thiệu mình quen biết nhiều người để có thể dễ dàng xin việc vào các cơ quan nhà nước.

Nghe lời giới thiệu của Lương về bản thân, nhiều người nhẹ dạ đã bỏ tiền để bị cáo chạy việc.

Điển hình, vào tháng 7/2016, Lương nắm thông tin về con trai ông Hoàng Quốc Việt đang đi nghĩa vụ quân sự và có nhu cầu vào biên chế.

Lương giới thiệu mình có thể lo cho con ông Việt vào biên chế với giá 300 triệu đồng.

Ngày 29/7/2016, Lương gặp ông Việt yêu cầu 5 triệu đồng để lo tiền quà cáp, đặt vấn đề xin việc.

Đến ngày 13/8/2016, Lương tiếp tục yêu cầu ông Việt thêm 84,4 triệu đồng.

Khi Lương đang nhận tiền từ ông Việt tại quán cà phê ở Diễn Châu thì bị Công an huyện bắt quả tang.

Trong 2 năm, Lương đã lừa chạy việc của rất nhiều nạn nhân rồi biến mất với tổng số tiền chiếm đoạt là 779.400.000 đồng.

Tại phiên tòa, Lương cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và xin sự khoan hồng của pháp luật

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.

Văn Bình