- Sáng nay, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Đắk Lắk đã thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Vy Bế Ngoạt (SN 1975, trú xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Một cán bộ Hội đồng thi hành án tử hình cho biết, sau khi đọc các quyết định thi hành án và cho tử tù ăn bữa cơm cuối cùng nhưng người này không ăn. Trước khi tiêm thuốc, tử tù vẫn tỏ ra bình thản. Sau khi thi hành án, thi thể tử tù đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/10/2013, Vy Bế Ngoạt giúp vợ đẩy xe đạp chở cà phê đi bán. Trên đường quay về nhà, Ngoạt bắt trộm con ngan của nhà chị Triệu Thị B. (trú cùng thôn) về để làm mồi nhậu. Hành vi của Ngoạt bị cháu Hà Cao Ng. (SN 2003, con chị B.) phát hiện và nói sẽ mách bố mẹ.

{keywords}
Tử tù Vy Bế Ngoạt

Sợ bị lộ, Ngoạt lấy một chiếc búa chim đuổi theo bổ nhiều nhát vào người cháu Ng. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngoạt tiếp tục vào nhà dùng búa chim nhiều nhát vào người cháu Hà Phú Q. (SN 2000, anh của Ng.) bị thiểu năng đang nằm trên nền nhà khiến cháu bé tử vong. Sau khi gây án, Ngoạt vứt hung khí ra sau vườn rồi đi về nhà mình.

Khi vụ án được phát hiện, Ngoạt vẫn sang nhà nạn nhân nghe ngóng, sau đó bắt xe đò bỏ trốn. Đến ngày 25/10, Ngoạt bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang bỏ trốn tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cách hiện trường khoảng 100km.

Ngày 11/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Vy Bế Ngoạt mức án tử hình về tội giết người. Ngoạt kháng cáo xin giảm nhẹ án. Ngày 22/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên án tử hình đối với Vy Bế Ngoạt.

Ngày 9/8/2017, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Vy Bế Ngoạt. Khi được nói lời sau cùng, Ngoạt khai mình là nhân chứng trong một vụ án giết người khác xảy ra tại địa bàn huyện Krông Pắk vào năm 2009.

Hội đồng thi hành án đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử đối với Ngoạt, giao công an điều tra làm rõ thông tin vụ án Ngoạt khai.

Quá trình điều tra xác định, từ một vụ tai nạn chết đuối, Vy Bế Ngoạt đã bịa ra một vụ án mạng do chính người thân mình gây ra nhằm hoãn việc thi hành án tử hình.

Gây án sau tiệc sinh nhật, nhóm côn đồ lãnh 2 án tử hình

Gây án sau tiệc sinh nhật, nhóm côn đồ lãnh 2 án tử hình

Sau khi đi tiệc sinh nhật về, nhóm côn đồ truy sát hai người dân gây náo loạn vùng quê.

Kẻ giết chồng người tình rồi chôn xác nhận án tử hình

Kẻ giết chồng người tình rồi chôn xác nhận án tử hình

Đức có quan hệ tình cảm vụng trộm với vợ bạn, khi đến nhà chơi đã ra tay sát hại người chồng rồi chôn xác phi tang.

Tử hình đồng phạm tử tù trốn trại

Tử hình đồng phạm tử tù trốn trại

Thêm một đồng phạm của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình phải nhận mức án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tử hình kẻ giết vợ chánh tòa ở Gia Lai, vứt xác xuống giếng

Tử hình kẻ giết vợ chánh tòa ở Gia Lai, vứt xác xuống giếng

Tùng vay chị Diệp (vợ Chánh án tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai) 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, sau đó ra tay sát hại vứt xác nạn nhân xuống giếng nhằm quỵt nợ.

Cận kề cái chết, tử tù giết 2 cháu bé bịa vụ giết người khác

Cận kề cái chết, tử tù giết 2 cháu bé bịa vụ giết người khác

Tử tù Vy Bế Ngoạt (Đắk Lắk) bịa chuyện, khai là nhân chứng của một vụ án giết người khác nhằm hoãn thi hành án tử hình.

Trùng Dương