- Khi bị mẹ bé gái làm đơn tố cáo hành vi đồi bại tới cảnh sát, ông lão liền viết giấy đe dọa "Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy".

Ngày mai (17/11), TAND TP Vũng Tàu sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) về hành vi "Dâm ô trẻ em".

Ông Thủy bị cáo buộc đã thực hiện hành vi dâm ô với 2 bé gái tại chung cư Lakeside, trong khoảng thời gian tháng 4 và tháng 5 năm 2014.

Ông Nguyễn Khắc Thủy bị cáo buộc dâm ô với nhiều trẻ em

Trước đó, cuối tháng 6/2016, trong lúc tâm sự với bé N., chị Th. (ở chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) tá hỏa khi nghe con gái kể về việc bị ông Thủy đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục.

Chị Th. đã đưa điện thoại để cháu N. đi chụp hình người đàn ông trên và cháu N. đã chỉ đích danh ông Thủy. Sau đó, Chị Th. đã nhiều lần làm đơn gửi công an đồng thời gửi các cấp có thẩm quyền xử lý.

Ngày 21/8/2016, cơ quan CSĐT, công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô với trẻ em”. Riêng quyết định khởi tố bị can đã không được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Bức xúc việc hơn 6 tháng không nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu dù đã có quyết định khởi tố, gia đình nạn nhân gửi đơn đến Chủ tịch nước. Qua đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan tư pháp vào cuộc để sớm có kết luận.

Ngày 13/3/2017, VKSND thành phố Vũng Tàu không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can mà gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra “vì nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ”.

Ngày 15/3/2017, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Cơ quan CSĐT (Công an TP Vũng Tàu) ra ngay quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy, về tội “Dâm ô trẻ em”, theo quy định tại Điều 116, Bộ luật hình sự.

Đặc biệt, ngay khi chị Th. làm đơn tố cáo ông Thủy, anh ViJay- một người nước ngoài cùng sống tại chung cư này cũng có đơn tố, vào năm 2014, anh có nhìn thấy ông Thủy có hành vi dâm ô em bé 5 tuổi khác tại khuôn viên chung cư. Tuy nhiên, lá đơn tố cáo của anh ViJay đã rơi vào im lặng.

Ngoài chị Th. và anh ViJay, một vài nạn nhân cũng có đơn tố cáo hành vi đồi bại của ông lão 77 tuổi này.

Đặc biệt, sau khi chị Th. tố cáo ông Thủy ra cơ quan công an, ngày 3/7/2016, chị Thủy phát hiện một mảnh giấy dán trên cửa nhà mình có nội dung "Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy".

Qua giám định chữ viết, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định chữ viết trên mảnh giấy này là do Nguyễn Khắc Thủy viết ra.

Ông lão 77 tuổi dâm ô Vũng Tàu bị đề nghị truy tố

Ông lão 77 tuổi dâm ô Vũng Tàu bị đề nghị truy tố

Cảnh sát nhận định ít nhất 2 bé gái đã bị ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) dâm ô tại chung cư Lakeside ở Vũng Tàu.

Ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu chuẩn bị hầu tòa

Ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu chuẩn bị hầu tòa

Sau nhiều lần không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, mới đây VKSND thành phố Vũng Tàu cũng đã ra dự thảo cáo trạng truy tố ông lão 76 tuổi dâm ô bé gái ở chung cư Lakeside.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ vụ ông lão bị tố xâm hại bé gái

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ vụ ông lão bị tố xâm hại bé gái

Công an TP.Vũng Tàu đang tích cực xác minh vụ việc người đàn ông 76 tuổi bị tố cáo có hành vi dâm ô với bé gái 6 tuổi tại chung cư ở phường Nguyễn An Ninh.

Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo làm rõ vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo làm rõ vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang trực tiếp chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, giải quyết vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em ở Vũng Tàu.

Khởi tố bị can dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

Khởi tố bị can dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

 Ông Nguyễn Khắc Thủy bị khởi tố nhưng được tại ngoại do đã già yếu...

Đoàn Nga - Thạch Quý