- Lấy điện thoại của đồng nghiệp gọi 113 để đùa giỡn, gã thanh niên còn gây sự, cự cãi với đồng nghiệp. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, anh ta đánh chết bạn, lấy dầu đốt xác để phi tang.

Kết thúc phiên sơ thẩm ngày 18/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vắn Công Bảo (SN 1993, Đồng Nai) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Bảo và anh Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại Công ty bao bì nhựa Tài Vạn Phú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khoảng 8h30p ngày 19/6/2015, khi đang làm việc tại công ty, Bảo lấy điện thoại của anh Lộc gọi 113, anh Lộc phản ứng dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Khoảng 2 tiếng sau, Bảo lại lấy điện thoại của anh Lộc đùa nghịch nên lại nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Khi Bảo xin tha, anh Lộc bỏ tay ra và quay lại làm việc. Lúc này, Bảo nảy sinh ý định đánh anh Lộc để trả thù.

{keywords}

Bị cáo Vắn Công Bảo tại tòa

Nghĩ vậy, Bảo đóng cửa kho lại rồi nhặt một ống sắt đi vòng ra phía sau bất ngờ đánh mạnh vào phía sau đầu anh Lộc. Bị tấn công, người đàn ông té chúi đầu xuống đất. Không chịu dừng lại, Bảo lại cầm ống sắt đuổi theo, đánh nhiều cái vào đầu đến khi người đồng nghiệp bất tỉnh.

Để phi tang, Bảo kéo xác nạn nhân vào khu nhà bếp, cởi áo của mình vứt lên thi thể nạn nhân rồi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt. Gây án xong, anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 21/6/2015 thì đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Bảo mếu máo rồi bật khóc khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo ra tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm. 

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo mức án trên.

M.Phượng