Bị cáo Thuận cho rằng vì đã uống quá nhiều rượu nên không nhớ hành vi đồi bại của mình.

Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Thuận (39 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân chính là cháu M. (14 tuổi) - con gái ruột của bị cáo.

{keywords}
Bị cáo Thuận cúi đầu nhận tội

Theo hồ sơ sự việc, vào chiều 27/8, Thuận đi làm thuê ở TP Đà Nẵng trở về nhà rồi đến nhà bạn uống rượu. Uống xong, Thuận về nhà thì dở trò đội bại với cháu M.

Nghe tiếng con kêu cứu, vợ Thuận chạy vào giải cứu cho con và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Thuận cho rằng: "Bị cáo vì uống quá nhiều bia rượu nên về nhà nằm ngủ chứ không nhớ gì hết". Tuy nhiên, HĐXX đã làm rõ hành vi của Thuận.

Nhậu say, cha hiếp dâm con gái ruột

Nhậu say, cha hiếp dâm con gái ruột

Mẹ qua đời, cháu A ở với cha và rồi bị người cha hãm hại sau một đêm uống rượu say.

Cha hiếp dâm con gái ruột suốt 2 năm trời

Cha hiếp dâm con gái ruột suốt 2 năm trời

Trong suốt gần 2 năm, cứ mỗi lần nổi thú tính Tuấn lại bắt chính đứa con gái ruột của mình ra để thỏa mãn dục vọng đê hèn.

Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi mang thai lãnh án tù chung thân

Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi mang thai lãnh án tù chung thân

Nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại dẫn đến bé gái 10 tuổi mang thai, “yêu râu xanh" ở miền Tây vừa nhận án tù chung thân.

Ông chú vướng tội hiếp dâm vì yêu đương bé gái 12

Ông chú vướng tội hiếp dâm vì yêu đương bé gái 12

Hơn bé gái tới gần 2 con giáp nhưng Thọ vẫn nảy sinh yêu đương rồi nhanh chóng ăn “trái cấm”. Vụ việc vỡ lở, Thọ ngỡ ngàng khi bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Mở nhạc lớn tiếng để hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Mở nhạc lớn tiếng để hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Sau khi mở nhạc lớn tiếng, nam thanh niên đẩy bé gái 14 tuổi vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

(Theo GĐ&XH)