- Chỉ sau cú điện thoại, các bị hại đã bị lừa lấy đi hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Minh Ngọc (SN 1990, ở Hải Phòng) và Vũ Đức Hiếu (SN 1992, ở Nam Định) ra xét xử tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự hiểu biết về thiết bị số, một số đối tượng người nước ngoài (hiện chưa xác định được nhân thân) đã gọi điện thoại cho một số người để lừa đảo. 

Khi gọi điện các đối tượng này đã cài đặt để điện thoại của các bị hại hiện lên đầu số của Cơ quan Công an. Chúng nói về việc các nạn nhân nợ cước, phí điện thoại.

Sau khi các bị hại nói là bị nhầm, bọn chúng dẫn dắt cho người bị hại nói chuyện bằng điện thoại hiện số của cơ quan công an với đối tượng giả danh cơ quan điều tra về việc người bị hại đó đang có liên quan đến đường dây ma túy, hoặc rửa tiền.

Để chứng minh mình không liên quan đến các đường dây tội phạm, các nạn nhân đã làm theo yêu cầu của đầu dây bên kia.

Họ đã chuyển tiền vào các tài khoản do đầu dây bên kia cung cấp và tin vào lời hứa "sau khi xác minh thấy số tiền này của các bị hại không liên quan tới đường dây ma túy, hoặc rửa tiền, sẽ được chuyển trả lại tiền".

Để có được tài khoản cho các bị hại chuyển tiền vào, các đối tượng đã thuê Trần Thị Minh Ngọc, Vũ Đức Hiếu nhờ người mở nhiều tài khoản sử dụng thẻ ở các ngân hàng. Sau khi lấy được thẻ, Hiếu và Ngọc đã chuyển lại cho các đối tượng người nước ngoài này.

Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 8/2014, các đối tượng đã yêu cầu bà Tạ Thị V. (ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) chuyển 200 triệu đồng và bà Hoàng Thị T. chuyển 333 triệu đồng vào tài khoản mà bọn chúng nhờ đứng tên hộ.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do Ngọc, Hiếu nhờ đứng tên, các đối tượng dùng dịch vụ chuyển tiền qua mạng chuyển số tiền của người bị hại sang các tài khoản khác nhằm tránh sự phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền khi người bị hại phát hiện ra.

Sau đó báo cho Ngọc và Hiếu dùng những thẻ này đi rút tiền, chuyển tiền đến Móng Cái (Quảng Ninh) để chuyển tiếp cho những đối tượng người nước ngoài.

Tổng số tiền mà Hiếu, Ngọc đã giúp cho các đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt của các bị hại là 533 triệu đồng.

Hiện, do chưa xác định được rõ nhân thân và hành vi của các đối tượng người nước ngoài, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi của những đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Về phía Ngọc, bị cáo khai, là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, khoảng cuối năm 2013, qua phần mềm webchat, bị cáo quen một đối tượng tên A. Béo (người Đài Loan). Chính người này đã trả lương để cô thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 7 năm tù giam.

T.Nhung