- Trong một thời gian dài, cô gái giấu vàng của cửa hàng vàng bạc đá quý trong váy rồi đem đi cầm đồ hoặc bán. Tổng giá trị số vàng cô gái đã lấy trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Đỗ Hồng Nhung (SN 1990, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào năm 2013, Nhung được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng vàng bạc trên phố Hàng Bông, Hà Nội.

Tại cửa hàng vàng bạc đá quý này, các nhân viên đều được phổ biến quy định, nếu để mất, thất thoát hàng phải chịu trách nhiệm đền bù.

Nhân viên được giao quầy hàng nào phải quản lý trong thời gian bán hàng, không được thu tiền trực tiếp mà ghi phiếu thông qua thủ quỹ...

Hết ca làm việc, nhân viên kiểm kê hàng, bàn giao ca sau hoặc niêm phong, khóa quầy hàng và giao chìa khóa cho nhân viên quản lý.

Nếu nhân viên mang ra khỏi cửa hàng phải có sự đồng ý của chủ cửa hàng. Trường hợp không thông báo đều được coi là hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng.

Đến giữa tháng 8/2015, nhân viên cửa hàng vàng bạc này phát hiện tại quầy hàng do Nhung quản lý và bán hàng thiếu một số mặt hàng vàng. Khi kiểm kê, Nhung tự nhận lấy vàng mang cầm cố và bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2015, Nhung một mình quản lý quầy vàng, không giao ca với nhân viên khác. Tổng số hàng kiểm kê xác nhận còn thiếu 174 sản phẩm.

Nhung thừa nhận, lợi dụng việc quản lý không chặt chẽ, cô ta đã nhiều lần lấy cắp vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng.

Mỗi lần lấy cắp cô giấu vàng trong túi váy đồng phục, đợi đến hết giờ rồi mang đi cầm cố hoặc đem bán.

Theo khai nhận của bị cáo, lần lấy cắp nhiều nhất được 5 sản phẩm, bán được 20 triệu đồng; lần ít nhất 1 sản phẩm, kiếm lợi 9 triệu đồng.

Từ tháng 3-8/2015, Đỗ Hồng Nhung đã lấy trộm tổng cộng 174 sản phẩm, thu lời 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Do hành vi xảy ra trong thời gian dài, Nhung khai chỉ nhớ được một số ngày cụ thể. Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 vòng vàng, giá trị 50,4 triệu đồng. Chủ cửa hàng đề nghị Nhung bồi thường toàn bộ số vàng bị mất trị giá hơn 2 tỷ đồng.

T.Nhung