- Sau khi uống nước để trong can nhựa, hai vợ chồng có biểu hiện ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 15/2, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh thông tin hai vợ chồng ông Nguyễn Thế Bảo (41 tuổi, trú xã Ea Bar) cùng vợ là Trần Thị Tuyết Nga (33 tuổi) bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

{keywords}

Nước chồng ông Bảo mang đi rẫy được lấy từ máy lọc nước gia đình.

Theo trình báo của người nhà nạn nhân, sáng 14/2, vợ chồng ông Bảo vào khu vực rẫy cà phê nằm giáp ranh giữa xã Ea Bar và Ea Nuôl (Buôn Đôn) để bón phân, tưới cà phê.

Khi đi, vợ chồng ông Bảo mang theo một can nhựa (khoảng 5 lít) đựng nước để lạnh để uống. Số nước này được lấy từ máy lọc nước gia đình. Vào đến rẫy, vợ chồng ông Bảo để can nước ở chòi rẫy rồi đi làm. 

Trưa cùng ngày, hai vợ chồng ăn cơm và uống nước để trong can ở chòi rẫy. Một lúc sau, cả hai thấy trong bụng khó chịu, buồn nôn. Ông Bảo đổ nước ra cốc kiểm tra thì phát hiện nước từ màu trắng chuyển sang màu xanh. Nghi ngờ bị đầu độc, vợ chồng ông Bảo mang can nhựa và số nước đến công an xã gần đó trình báo.

Vợ chồng ông Bảo được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, sau đó thì chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM). Hiện sức khỏe hai vợ chồng ông Bảo đang dần ổn định.

Theo người nhà nạn nhân, nhiều khả năng can nước vợ chồng ông Bảo để trong chòi rẫy đã bị ai đó cho thuốc diệt cỏ vào.

Vụ việc đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương